Tinh Hoa

Hàn Quốc sẽ bồi thường khoảng 5.000 USD nếu du khách nhiễm MERS

Trước những tác động tiêu cực của dịch MERS đến ngành du lịch, Hàn Quốc thông báo khách du lịch nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch MERS sẽ nhận tiền bồi thường khoảng 5 triệu won và 100 triệu won trong trường hợp không qua khỏi.

Du khách đến Hàn Quốc nếu bị nhiễm MERS sẽ được bồi thường 5 triệu won.

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày 22/6 đến 21/9/2015, khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Hàn Quốc, không cần làm thêm bất kỳ thủ tục nào sẽ được tự động tham gia bảo hiểm bồi thường bệnh MERS.

Nếu khách du lịch nhập cảnh Hàn Quốc trong vòng 20 ngày mà có kết quả xét nghiệm dương tính với MERS, sẽ nhận tiền bồi thường tương ứng 5 triệu won (4.455 USD bao gồm tiền chữa trị, chi phí du lịch và khoản bồi thường). Nếu người bệnh tử vong trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận kết quả sẽ được bồi thường 100 triệu won (90.000 USD).

Quy định bảo hiểm này không áp dụng cho trường hợp cư trú dài hạn tại Hàn Quốc có visa làm việc, người có thẻ cư trú cho người nước ngoài, phi công – tiếp viên, những người từng đi qua nước có dịch như Trung Đông…

Khách du lịch khi tới Hàn Quốc nếu có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở… có thể liên lạc tới số điện thoại 1330 của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc để được hướng dẫn xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Theo Visit Korea, đến ngày 26/6, Hàn Quốc đã phát hiện và điều trị 181 ca bệnh MERS, trong đó có 31 người tử vong, 69 người đang được điều trị và 81 trường hợp được xuất viện sau khi chữa trị thành công.

Các trường hợp mắc bệnh đều do lây nhiễm trực tiếp trong bệnh viện và chưa có dấu hiệu cho thấy dịch đang lây lan trong cộng đồng. Chính phủ Hàn Quốc đang tiến hành các biện pháp ngăn chặn những người nhiễm MERS và những người tiếp xúc gần với dịch di chuyển, đặc biệt ra nước ngoài.

Tại Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan Sophon hôm 28/6 cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 75 tuổi, người Oman bị nhiễm MERS tiến triển tốt. Dự kiến, trong cuộc kiểm tra xét nghiệm lần cuối vào ngày 29/6, nếu bệnh nhân người Oman có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây MERS, thì có thể sẽ được xuất viện.

Tại Việt Nam, theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trước tình hình dịch bệnh MERS-CoV tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam đã tăng cường, duy trì giám sát thường xuyên các đối tượng kiểm dịch y tế nhập cảnh vào từ các vùng có dịch. Đến nay, hệ thống giám sát trong cả nước đã giám sát khoảng 45.000 người.

Theo VNE