Tinh Hoa

Hàn Quốc đóng cửa 1.800 trường học do lo ngại dịch bệnh MERS

Hàn Quốc đã tiến hành cách ly hơn 2.300 người và đóng cửa hơn 1.800 trường học do những lo ngại về sự lây lan của virus tử thần MERS.

Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn virus MERS lây lan trên cả nước.

Theo CNN ngày 8/6, những lo ngại về virus MERS tại Hàn Quốc đang tang lên từng ngày với hơn 2.300 người đang được cách ly. Cả đất nước Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự bùng nổ của virus MERS.

Hơn 1.800 trường học sẽ đóng cửa trong vài ngày tới do những lo ngại về sự lây lan của hội chứng hô hấp Trung Đông, bao gồm ít nhất 1.255 trường học tại tỉnh Gyeonggi. Đây là nơi đầu tiên phát hiện ra bệnh nhân nhiễm virus MERS.

Hàn Quốc cũng sẽ đóng cửa các trường học ở khu vực Gangnam, gần bệnh viện Samsung Seoul, bệnh viện bị ảnh hưởng nhất trong thành phố.

Theo thống kê chính thức, tại Hàn Quốc, tổng cộng 87 người đã bị nhiễm virus, và 5 người đã thiệt mạng.

Nhiễm virus MERS thông qua bác sĩ

Thị trưởng thành phố Seoul cho biết Hàn Quốc đã yêu cầu hơn 1.500 người tự ở trong nhà do họ vô tình tham gia hội nghị chuyên đề với một bác sĩ nhiễm MERS.

“Đây như một biện pháp phòng ngừa, tránh lây lan virus MERS trong trường hợp chưa chắc chắn họ bị nhiễm virus MERS hay không”, Thị trưởng Park Won-soon nói.

Thị trưởng cũng cho biết thành phố Seoul đang cố gắng để xác định nơi bác sĩ đã đi qua khi anh có các triệu chứng của Hội chứng Hô hấp Trung Đông.

Kang Shin-myun, cảnh sát trưởng Seoul, cho biết sẽ thi hành lệnh kiểm dịch đối với những người nghi ngờ nhiễm MERS.

Số người chết do nhiễm virus MERS tại Hàn Quốc đang gia tăng

Binh sĩ lực lượng không quân nhiễm bệnh

Tuần trước, một thành viên lực lượng không quân Hàn Quốc đóng quân tại một căn cứ không quân Mỹ đã thử nghiệm dương tính với MERS và hiện đang được cách ly trong một bệnh viện cơ sở,  Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Trung sĩ đã điều trị gót chân bị thương tại một bệnh viện, nơi những bệnh nhân MERS đầu tiên của Hàn Quốc cách ly sau khi họ đi thăm bốn nước Trung Đông.

Tuy nhiên, không có thêm trường hợp chẩn đoán nhiễm virus MERS tại căn cứ không quân Osan của Mỹ, phía nam Seoul.

Virus MERS lây truyền dễ dàng trong không khí

Cách đây 3 năm, những bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus MERS được phát hiện. Các bác sĩ và các nhà khoa học không biết chính xác nguồn gốc và phương thức di truyền của virus này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, virus MERS lây lan từ việc tiếp xúc gần gũi với một người bệnh đã nhiễm MERS, chẳng hạn như sống chung hay chăm sóc họ.

Trường hợp đầu tiên dương tính với virus MERS tại Hàn Quốc được phát hiện vào ngày 20/5. Sau đó, dịch bệnh bắt đầu bùng nổ trong các bệnh viện.

Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đến Hàn Quốc để đánh giá mô hình lây lan của virus MERS và đánh giá những nỗ lực phản ứng y tế cộng đồng tại đây.

Hàn Quốc là nơi bùng nổ Hội chứng hô hấp Trung Đông lớn nhất ngoài Ả Rập Saudi, nơi phát hiện virus MERS đầu tiên.

Người dân Hàn Quốc trở nên hốt hoảng tìm mọi biện pháp phòng tránh, và nhiều người đã chỉ trích những phản ứng ban đầu của chính phủ trước loại virus chết người này.

Theo WHO, cho tới nay trên toàn cầu đã có tổng cộng 1.208 người nhiễm MERS, trong đó có ít nhất 444 người đã tử vong.

Theo Sức Khỏe Cộng Đồng