Tinh Hoa

Hàn Quốc: Đề thi đại học sai sót, Viện trưởng Viện khảo thí từ chức

Sau khi phát hiện đề thi đại học có sai sót hôm 24/11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng xin lỗi toàn thể người dân, trong khi Viện trưởng Viện Đánh giá và Khảo thí Hàn Quốc tuyên bố từ chức.

“Tôi rất lấy làm tiếc về sự sai sót này và nhận thấy việc cần làm hiện nay là nâng cao chất lượng đề thi”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc là Hwang Woo-yea.

Các thí sinh trong kì thi đại học ở Hàn Quốc hôm 13-16/11

Được biết gần 650.000 học sinh Hàn Quốc đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra từ ngày 13-16/11. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, rất nhiều thí sinh và phụ huynh đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ Giáo dục để phản ánh sự sai sót trong đề thi của môn sinh học và tiếng anh.

Bộ Giáo dục thừa nhận khuyết điểm này và tuyên bố sẽ chấp nhận đáp án “gần đúng”. Giới truyền thông Hàn Quốc dự báo, với quyết định này, khoảng 4.000 học sinh sẽ được nâng điểm.

Được biết, ở quốc gia này, việc thi đỗ đại học, đặc biệt là đỗ vào những trường đại học danh tiếng được xem là chiếc chìa khóa cho một tương lai tươi sáng và hôn nhân hạnh phúc. Do đó, bất cứ một sai sót nhỏ nào trong đề thi cũng có thể đẩy nhiều học sinh đến bên bờ vực thẳm.

“Học sinh và gia đình họ đã dành hơn 10 năm để chuẩn bị cho kỳ thi này. Chính vì thế, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ”, Park Sang-Hee, một chuyên viên giáo dục Hàn Quốc cho biết.

Nhận trách nhiệm về vụ việc, ông Kim Sung-hoon, Viện trưởng Viện Đánh giá và Khảo thí Hàn Quốc (KICE), đơn vị giám sát kỳ thi đại học quốc gia, tuyên bố sẽ từ chức.

Các bậc phụ huynh thắp nến ở chùa Jogye, Hàn Quốc nhằm cầu mong con cái thi đỗ

“Trong năm nay, chúng tôi đã cố không để lọt những câu hỏi sai, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, gây ra hỗn loạn và bất tiện cho thí sinh, phụ huynh và giáo viên”, ông Kim Sung-hoon, Viện trưởng Viện Đánh giá và Khảo thí Hàn Quốc (KICE) nói.

Được biết, Ông Kim là viện trưởng thứ 3 của KICE từ chức vì những vấn để liên quan đến kỳ thi đại học ở Hàn Quốc từ trước đến nay.

Theo Vietnamnet