Tinh Hoa

Hai quan chức cấp cao Malaysia cùng 4 người khác thiệt mạng do trực thăng rơi

Thủ tướng Malaysia là Najib Razak đau buồn tuyên bố vào hôm Chủ Nhật (5/4) rằng, chính phủ sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào để xác định rõ nguyên nhân của vụ trực thăng rơi chiều Thứ Bảy (4/4) khiến 6 người thiệt mạng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh Bloomberg)

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi chiếc trực thăng hai động cơ Daughin chở 6 người phát nổ và rơi ở vị trí cách Kuala Lumpur 40 km, không ai sống sót.

Trong số nạn nhân có 2 người là quan chức cao cấp của Malaysia: Nghị sĩ kiêm cựu đặc phái viên của Malaysia ở Mỹ ông Jamaluddin Jarjis và Azlin Alias là Thư ký riêng của Thủ tướng Najib Razak. Jamaluddin Jarjis là bạn rất thân của Thủ tướng Malaysia. Các nạn nhân còn lại gồm doanh nhân Robert Tan, hai phi hành đoàn: Clifford William Fournier, Aidana Baizieva và một vệ sĩ của ông Jamaluddin Jarjis tên Razakan Seran.

Theo truyền thông địa phương, trực thăng trên rời đi sau khi các thành viên trong đó đến dự đám cưới con gái Thủ tướng ở Pekan, bang Pahang. Các nhân chứng cho biết, thời điểm đó mưa nặng hạt và trực thăng phát nổ giữa không trung trước khi rơi xuống.

“Các mảnh vỡ, đuôi và cánh quạt văng ra khắp nơi”, nhân chứng trên nói. Thi thể của các nạn nhân trên được thu hồi trên một đồn điền cao su.

Một vài giờ trước vụ tai nạn, Thủ tướng Malaysia và vợ Rosmah Mansor chào đón khách đến dự đám cưới con gái họ là Nooryana Najwa Najib, 27 tuổi.

Ông Najib Razak gần đây đối mặt với nhiều lời kêu gọi từ chức, trong đó có cựu Thủ tướng Malaysia là Mahathir Mohamad. Hiện không có nghi ngờ gì về việc vụ tai nạn trực thăng liên quan đến đấu tranh chính trị.

Tuy nhiên, đây là bi kịch cá nhân của Thủ tướng Malaysia khi đối mặt những lời kêu gọi từ chức, dù ông vẫn nắm nhiều quyền lực trong Đảng Tổ chức Thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO).

Theo NLĐ