Tinh Hoa

Hà Nội: Hai nông dân trồng rau bị phạt 3 triệu đồng do sử dụng thuốc trừ sâu lậu của TQ

Mới đây, hai nông dân trồng rau ở xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bị phạt 3 triệu đồng vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục cho phép. Đây là lần đầu tiên người sử dụng thuốc bảo vệ thực lậu bị xử phạt trên cả nước. 

Cánh đồng củ cải bạc trắng vì sâu ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. (Ảnh qua vnexpress)

Trao đổi với phóng viên hôm 3/6, ông Đàm Văn Thìn, Phó chủ tịch UBND xã Tráng Việt cho biết, quyết định xử phạt 2 người nông dân trên được đưa ra trước đó 1 ngày (vào ngày 2/6).

Trước đó, vào ngày 29/5, xã Tráng Việt nhận được phản ánh việc nông dân ở thôn Đông Cao sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định được hai người nông dân này đã sử dụng thuốc trừ sâu xuất xứ từ Trung Quốc, không nằm trong danh mục cho phép, để phun rau cải củ bị sâu bệnh. 

Ruộng củ cải của người dân bị sâu ăn. (Ảnh qua danviet)

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Giới, 30 tuổi, thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, một trong người bị xử phạt cho biết, gia đình anh trồng hơn 360m2 rau cải củ. Sau khi gieo thời gian ngắn, rau bắt đầu bị sâu ăn lá, anh đã phun một số loại thuốc trừ sâu nhưng không hiệu quả. Sáu ngày trước, anh đi chợ Yên, xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) tìm mua thuốc trừ sâu. 

“Nhìn rau rỗ lá dần rồi bạc trắng cả ruộng tôi sốt ruột quá, muốn mua thuốc mạnh hơn. Người bán rong ở đây quảng cáo thuốc rất tốt, phun một lần là sạch sâu. Tôi không biết thuốc này bị cấm và sử dụng sẽ bị phạt“, anh Giới nói và cho hay đã nhổ bỏ toàn bộ số rau phun loại thuốc này. 

Theo bà Lưu Thị Hằng, Trưởng phòng thanh tra pháp chế, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội thì đây là lần đầu tiên người sử dụng thuốc bảo vệ thực lậu bị xử phạt trên cả nước. “Chế tài xử lý đã có từ lâu nhưng hầu như không thể thực hiện được. Phạt người sử dụng chỉ là phần ngọn, để giải quyết gốc rễ vấn đề thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu phải phụ thuộc vào nhiều cơ quan chức năng và đặc biệt là ý thức của người dân“, bà Hằng cho hay. 

Cũng theo bà Hằng, hiện nay việc phát hiện thuốc bảo vệ thực vật lậu ngày càng khó khăn hơn vì hoạt động mua bán này phát triển cả trên mạng xã hội, giao hàng thông qua dịch vụ vận chuyển, người bán mua không biết mặt nhau…

Vũ Tuấn (t/h)