Tinh Hoa

Hải Dương: 9 con trâu bị chặt chân, cắt gân chân trong đêm

Tối 24/10, 9 con trâu tại trang trại của một hộ gia đình  thuộc xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, bị chặt chân, cắt gân. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tại trang trại của một hộ gia đình thuộc xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 9 con trâu bị chặt chân, cắt gân. (Ảnh: ZIng News)

Vụ việc xảy ra tối 24/10, tại trang trại của gia đình anh Đỗ Văn Hưng, ở Xóm 4, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng công an xã Ứng Hòe cho biết, tại hiện trường ghi nhận tổng số đàn trâu 17 con thì 9 con bị chặt, cắt gân chân. Ông nói: “4 con bị nặng gia đình đã bán ngay cho tiểu thương, còn lại 5 con bị cắt gân gia đình để lại nhưng khả năng cứu chữa rất khó. Tổng thiệt hại chưa thể thống kê”.

Anh Hưng cho biết, gia đình anh mua đàn trâu non từ Thanh Hóa về nuôi với giá 170 triệu, dự định của anh là nuôi để bán thịt. Khi mua về, anh để đàn trâu ở trang trại cách nhà khoảng 1 km.

Ngày 24/10, như thường lệ, anh Hưng đưa đàn trâu ra cánh đồng trong thôn Đỗ Xá chăn thả. Cuối giờ chiều, anh Hưng về qua nhà. Đến khoảng 18h30, khi ra cánh đồng nơi anh thả trâu, anh phát hiện 9 con trâu bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn chém đứt gân chân phía sau.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Hưng gọi hàng xóm ra đem số trâu bị chặt chân về nhà. Tối 24/10, anh phải đem 4 con trâu bị thương nặng nhất đi lò mổ. Chiều 25/10, gia đình tiếp tục đem 5 con trâu còn lại đi mổ tiếp vì không cầm được máu. Số tiền thu được cũng không đáng là bao so với vốn anh đã bỏ ra để mua trâu trước đó.

Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

TinhHoa tổng hợp