Hai đối tượng đánh giày giá cắt cổ cho khách Tây đã bị triệu tập

14/09/15, 07:50 Chưa phân loại

Những hành động nghĩ thì nhỏ nhưng nó vô cùng ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam. Hành động chèo kéo khách Tây để đánh giày và lấy giá cắt cổ xảy ra tại Hà Nội trong thời gian qua đã khiến cư dân mạng hết sức bất bình. Hiện hai đối tượng liên quan đã bị triệu tập.

2 đối tượng đánh giày giá cắt cổ cho khách Tây đã bị trừng trị thích đáng​Sau khi nhận được thông tin, công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định được 2 thanh niên có hành vi nêu trên là Phạm Văn Chung (SN 1983, ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) và Phạm Văn Quỳnh (SN 1987, ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi chèo kéo, “chặt chém” du khách nước ngoài khi đánh, sửa giày dép, thu từ 900.000 đồng/đôi.

Video ghi lại quá trình ‘chặt chém’ của hai người này :
Đây là bình luận của một bạn trên mạng xã hội : 

Đừng hỏi vì sao khách du lịch một khi ra đi không trở lại

Nhớ trước kia nghề đánh dày, bán hàng rong đa số là dân tỉnh lẻ về thành phố mưu sinh ,lúc đó họ chất phác thật thà vì họ nghèo thật và cũng vì cuộc sống gia đình nên mới làm những ngành nghề như vậy ..

Ngày nay cũng với hình thức ấy, họ thi nhau chặt chém không thương tíếc .. nhưng có chắc họ nghèo thật hay không? hay chỉ nhắm đến những khách du lịch không am hiểu nhiều Tiếng Việt nên dễ cho họ lừa gạt và chặt chém

Du khách bị chặt chém chỉ với vài mũi khâu dép đã phải chi tới 900,000 ngàn đồng .. Xã hội từ quan lớn đến quan bé đều ăn cắp ăn chặn của dân, nay đến tầng lớp lao động cũng chấn lột luôn những người khách du lịch, thì đừng hỏi tại sao ngành du lịch VN du khách một khi ra đi không bao giờ trở lại

Theo vitalk.vn

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x