Tinh Hoa

Hà Nội: Thiếu nữ phụ bạn trai bán gần 3.000 giấy khám sức khỏe giả thu về cả 100 triệu

Để có tiền tiêu xài trong mùa dịch Covid-19, Minh đã cùng bạn gái và bạn thân tổ chức đường dây làm giả giấy khám sức khỏe, sản xuất và bán ra thị trường hơn 3.000 bản, thu lợi gần cả 100 triệu đồng.

Ba đối tượng trong vụ án. (Ảnh qua dantri)

Theo Dân Trí, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Nguyễn Tiến Thành (SN 1993), Nguyễn Việt Minh (SN 1993), Ngô Thị Việt Anh (SN 1999, cùng trú tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Cả 3 bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đáng chú ý, Việt Anh là bạn gái của Minh, đã hỗ trợ đắc lực cho bạn trai trong việc sản xuất, bán gần 3.000 giấy khám sức khỏe giả, thu lợi 81 triệu đồng.

Theo tài liệu của có quan điều tra, nhóm của Nguyễn Việt Minh nghĩ ra cách sản xuất giấy khám sức khỏe giả bán trên mạng xã hội từ giữa năm 2020.

Bắt đầu từ tháng 7/2020, Minh rao bán giấy khám sức khỏe có đóng dấu Bệnh viện E và Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) trên mạng xã hội.

Để thông tin được lan truyền rộng rãi, thuận lợi cho việc mua bán giấy sức khỏe giả của mình, Minh ‘điều động’ bạn gái mình là Ngô Thị Việt Anh tìm cách thu hút khách trên mạng xã hội. Còn Thành sẽ mang giấy khám sức khỏe đi giao cho khách.

Với mỗi tờ giấy khám sức khỏe, Minh bán với giá từ 75.000 – 95.000 đồng. Đối với những giấy khám sức khỏe có ảnh, các đối tượng sẽ bán với giá cao hơn.

Mở rộng điều tra, tiến hành khám xét phòng trọ của Thành tại phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Công an quận Cầu Giấy phát hiện 103 tờ giấy khám sức khỏe giả và chứng nhận sức khỏe các loại được cất giấu trong phòng.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, với mục đích để kiếm lời. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vũ Tuấn (t/h)