Tinh Hoa

Hà Nội: Nam thanh niên dương tính với virus Vũ Hán khi sang Nhật

Sau khi đáp chuyến bay NH 898 xuống sân bay Narita, nhập cảnh vào Nhật Bản, nam thanh niên ở Hà Nội được nhân viên y tế cho test nhanh, kết quả cho thấy anh dương tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19).

Phun hóa chất khử khuẩn tại một khu vực có bệnh nhân dương tính với Covid-19 hồi tháng 8/2020 ở Hà Nội. (Ảnh qua tuoitre)

Dân Trí chiều 5/10 dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố có một trường hợp được phát hiện dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19) sau khi bay sang Nhật Bản.

Cụ thể, đó là trường hợp nam thanh niên N.V.D, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Anh D. sang Nhật Bản vào ngày 30/9 trên chuyến bay NH 898. Khi được xét nghiệm bằng test nhanh tại sân bay Narita đã có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. 

Tuy nhiên, theo ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thì trường hợp này mới chỉ có kết quả test nhanh. Phải chờ thêm 6 ngày nữa để làm xét nghiệm RT-PCR, lúc đấy mới có thể khẳng định là dương tính hay âm tính.

Hiện tại, CDC Hà Nội đã khoanh vùng được 9 người tiếp xúc gần với nam thanh niên này. Tất cả các trường hợp này đều đã được yêu cầu tự cách ly y tế tại nhà và đang được lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán lần 1.

Cũng theo ông Việt thì nam thanh niên trên là trường hợp thứ 11 được phát hiện dương tính với virus Vũ Hán qua test nhanh, trước đó đã có 10 trường hợp sang Nhật Bản được test nhanh cũng dương tính với chủng virus trên, nhưng cuối cùng có đến 9 trường hợp sau khi xét nghiệm khẳng định RT-PCR cho kết quả âm tính. 

Theo số liệu của Bộ Y tế, đến nay, tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam đang là 1.096 trường hợp, trong đó có 35 trường hợp đã tử vong.

Trên thế giới ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong do virus Vũ Hán trong tổng số hơn 35 triệu ca nhiễm.

Vũ Tuấn(t/h)