Tinh Hoa

Hà Nội: Hai vụ cháy nổ diễn ra cùng ngày cuối tuần

Hai vụ cháy dữ dội xảy ra cùng ngày 18/10 tại khu vực Hà Nội.

Vào lúc18h30′ ngày 18/10, đám cháy bùng lên tại một công ty sơn trong Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh và kéo dài nhiều giờ khi lan sang khu nhà kho công ty gỗ rộng hơn 10.000 mét vuông.

Lực lượng cứu hỏa và các công nhân cố gắng khống chế ngọn lửa.

Thời điểm phát hiện ra vụ cháy, mọi người hô nhau tháo chạy, trong khi các bảo vệ dùng bình cứu hỏa để khống chế nơi phát sinh ngọn lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó nhanh chóng lan sang khu vực chứa gỗ và bùng lên dữ dội, rực sáng cả một góc trời khu công nghiệp Quang Minh.

Đến 21h cùng ngày, trận hỏa hoạn đã đánh sập khu xưởng rộng hàng chục nghìn mét vuông. Hàng trăm khối gỗ trong kho bốc cháy nghi ngút tạo thành những cột khói cao.
Bước sang ngày 19/10, ngọn lửa vẫn lan tỏa dữ dội khắp khu vực nhà kho và dự kiến công tác cứu hỏa phải tiến hành suốt đêm.
Lực lượng cứu hỏa Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã được huy động và có mặt vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Thống kê ban đầu cho thấy không có thiệt hại về người trong đám cháy này. Nguyên nhân hỏa hoạn cũng như tổn thất về tài sản hiện vẫn chưa được xác định.
Những vật liệu dễ cháy bên trong khu vực nhà kho khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Lúc 21h45 cùng ngày, một loạt garage, nhà hàng ăn uống ở khu vực bên hông tòa nhà Keangnam (đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị lửa thiêu rụi.
Đám cháy được cho là khởi phát  từ một garage trên khu đất gồm nhiều tiệm sửa ôtô, nhà hàng ăn uống.
Một số nhân viên quán ăn đang ngồi trên tầng gác xép gần garage phát hiện đám cháy nhưng không kịp di dời đồ đạc trong quán. Toàn bộ khu đất rộng lớn với các gian hàng làm bằng vật liệu nhẹ, lợp tôn nhanh chóng chìm trong biển lửa.
Lực lượng Trường Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Bộ Tư lệnh Thủ đô, quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm… cùng 10 xe cứu hoả đã đến hiện trường, tiếp cận ngọn lửa từ các hướng.

Thỉnh thoảng những tiếng nổ lớn kéo theo khói cuộn lên mù mịt khiến những người có mặt hoảng hốt. Bình gas, xăng, nhớt… còn sót lại trong cửa hàng được nhận định là nguyên nhân gây nổ.

Lửa trùm lên toàn bộ mái nhà.

Nơi xảy ra hỏa hoạn nằm giáp ranh hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, cách trường Tiểu học Nam Trung Yên và toà nhà cao nhất Hà Nội là Keangnam chỉ một con đường.

Một chiếc ôtô được đưa từ garage ra ngoài.

Tai nạn trên cách vụ hỏa hoạn ở khu Công nghiệp  Quang Minh khoảng 20 km. Ngọn lửa đã được dập tắt lúc 23h45. Không ghi nhận thương vong về người, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản chưa được nhà chức trách thông báo.

 Theo Vnexpress