Tinh Hoa

Bãi chông bẫy chó ở vườn hoa Nhà hát lớn Hà Nội đã được nhổ bỏ

Sau khi hình ảnh hàng loạt chông tre nhọn cắm trên vườn hoa Nhà hát lớn Hà Nội gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội, đến trưa 10/4 bãi chông này đã được nhổ bỏ hoàn toàn.

Theo thông tin được đưa ra trước đó, công nhân của công ty cây xanh đã cắm hàng ngàn cọc tre được vót nhọn phía đầu tạo thành bàn chông nguy hiểm tại vườn hoa phía trước khu vực Nhà hát lớn Hà Nội, xung quanh các khoảng đất trồng hoa và cây xanh.

Một nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội chăm sóc tại vườn hoa cho biết, khoảng 1 tuần trước, xí nghiệp 1 đã cắm chông xung quanh sau khi trồng cây mới để ngăn chó vào phá cây.

Một công nhân cây xanh tại đây cho hay việc cắm cọc là nhằm ngăn chó của người dân trong khu vực vào phá hoa. (Ảnh sưu tầm từ Internet)
Các cháu bé vui chơi gần khu vực cắm chông rất nguy hiểm. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Theo người dân trong khu vực, cách làm như vậy rất nguy hiểm và phản cảm. Công ty cây xanh hoàn toàn có thể chăng lưới hoặc dùng dây thép để ngăn lại.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến (50 tuổi – chạy xe ôm tại khu vực này): “Công ty cây xanh làm vậy để ngăn chó vào phá hoại cây. Ý nghĩa tốt nhưng cách làm thì sai. Khu vực này vốn đông người, đặc biệt là các cháu nhỏ. Làm như thế rất nguy hiểm. Trong 10/4, các công nhân công ty đã nhổ bỏ toàn bộ các cọc nhọn nguy hiểm chỉ trong 15 phút”.

Một vài hình ảnh ghi nhận tại vườn hoa sau khi bãi chông được nhổ bỏ:

Tuy nhiên, ngay sau khi các cọc tre được nhổ bỏ, người nuôi lại cho chó chạy vào trong vườn hoa.
Các cây chông này đã được nhổ bỏ trong 15′ vào sáng ngày 10/4.
Những bãi chông đã được nhổ bỏ.
TinhHoa tổng hợp