Tinh Hoa

Guatemala: Mưa lớn gây ra lở đất làm 30 người thiệt mạng, 600 người mất tích

Mưa lớn đã gây ra trận lở đất ở ngoại ô Guatemala City, thủ đô Guatemala, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 600 người mất tích. Lực lượng cứu hộ và người dân đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót suốt đêm 2/10.

Các nhân viên cứu hộ cố gằng tìm kiếm những người mất tích.

Theo AFP, hơn 500 nhân viên cứu hộ, cảnh sát, binh sĩ và người dân đã dùng tay không, cuốc và xẻng đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống suốt cả ngày và đêm 2/10.

Một số gia đình cho biết, hơn 24 giờ sau khi xảy ra lở đất, họ nhận được tin nhắn từ những người mà họ cho là đang bị mắc kẹt.

Nhà chức trách nói rằng, khoảng 600 người đang mất tích, ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 3 trẻ em, và dự báo tổng số người tử vong có thể còn tăng lên.

Khu vực xảy ra lở đất là thị trấn Santa Catarina Pinula và ngôi làng nhỏ El Cambray II, nằm cách Guatemala City khoảng 15km về phía đông. Hơn 125 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Mưa lớn đã khiến hàng tấn đất cát và cây cối đổ xuống Santa Catarina Pinula tại một thung lũng ở sườn phía đông nam của thủ đô từ cuối ngày 1/10, san phẳng hàng chục ngôi nhà khi nhiều người dân đã đi ngủ.

“Chúng tôi đã xác định được 29 người thiệt mạng, và một nạn nhân vẫn chưa được xác định”, Sergio Cabanas, chỉ huy vụ cho văn phòng giảm nhẹ thiên tai của chính phủ CONRAD nói.

Đến nay đã có 34 người còn sống được kéo ra khỏi đống bùn đất, trong khi 25 người khác bị thương.

Melina Hidalgo, 35 tuổi, một người sống sót trong vụ lở đất nói rằng, cô cảm thấy như mất đi những người thân yêu vì tất cả hàng xóm của cô đều đã thiệt mạng.

Phương tiện truyền thông Guatemala thông báo, các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng nói dưới các tòa nhà bị sập và họ đang cố gắng đào đất đưa những người này ra ngoài.

Cecilio Chacaj, một nhân viên cứu hộ địa phương cho biết, công tác cứu hộ rất khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp.

Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Alejandro Maldonado cho hay, một số nước, trong đó có Mỹ và Cuba, đã đề nghị giúp đỡ.

Trong thời gian gần đây, lở đất là một trong những điều tồi tệ nhất tại quốc gia Trung Mỹ nghèo khó này. Mưa lớn đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng trong năm 2015.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ lở đât:

Toàn cảnh khu vực xảy ra lở đất. (Ảnh Reuters)
Người dân và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót. (Ảnh AFP)
Hơn 125 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại do lở đất. (Ảnh Rex)
Nhân viên cứu hộ và người dân đưa một phụ nữ ra khỏi hiện trường. (Ảnh Rex)
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra ngoài. (Ảnh AP)
Trong số nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em. (Ảnh AFP)
Phần lớn tài sàn của nhiều người dân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. (Ảnh AP)

Theo Tuổi Trẻ