Tinh Hoa

Góc cảnh báo: Thuốc lá điện tử pha trộn ma túy núp bóng son môi, usb, bút đang xâm nhập giới trẻ

Thuốc lá điện tử (còn gọi là Vape) đang ngày càng được sử dụng nhiều trong giới trẻ, nhất là học sinh sinh viên (HSSV). Đáng lo hơn cả là loại thuốc này được ngụy trang dưới dạng đồ vật thông dụng như bút, USB, son môi,… khiến các bậc phụ huynh cũng như thầy cô không thể nào phát hiện được. Các bằng chứng còn cho rằng Vape chứa nhiều chất độc hại hơn cả thuốc lá thông thường. 

Chiếc Vape nhỏ gọn có hình dáng một chiếc bút với phần đầu dùng để hút. (Ảnh qua CloundVape)

“Em dùng loại thuốc này từ năm lớp 8”

Hiện nay, thuốc lá điện tử hay còn gọi là Vape đã len lỏi vào trong các trường học. Vape thường được bán với giá ‘học sinh’ khoảng 120.000 – 150.000 đồng dưới dạng son môi, bút, viết, USB… 

Vape có hương vị khá đa dạng từ vị dâu đến cam, xoài, dưa hấu, trà sữa… Hình dáng có loại được “ngụy trang” dưới dạng bút bi, bút dạ quang, USB, son môi… cho học sinh dễ mang đến lớp mà không bị giáo viên hay phụ huynh phát hiện.

Tuy nhiên núp sau những điếu Vape được cho là vô hại này lại rất nguy hiểm cho sức khỏe người dùng, bởi chúng chứa một lượng nhất định nicotine và cần sa gây nghiện.

Vape đa dạng mùi vị hấp dẫn giới trẻ. (Ảnh qua vaporshop)

Theo phóng viên báo Tuổi trẻ, khi nói chuyện với các em học sinh ở trường quận Tân Bình, trong đó có một Nam sinh vừa nhả khói, vừa cầm vape tỏ ra điêu luyện kể: “Em dùng loại thuốc này từ năm lớp 8. Ban đầu bạn đưa thử cho vui, cho biết vị. Lần đầu hít hơi mạnh nên cũng ngã chỏng quẹo. Đi với các bạn riết, em nghiện và giờ ‘đỉnh’ nhất nhóm.

Thuốc đem vào lớp thì ra nhà vệ sinh hút lén. Nhưng dạo này giám thị kiểm tra gắt nên tan học nhóm lại ra quán hút, tự do thoải mái”.

“Bây giờ chưa có vị nào em chưa thử, vị sôcôla là vị ruột của em. ‘Đỉnh’ ở đây là vape kiểu nào em cũng có. Mua xài, sau đó không thích thì bán lại cho người khác. Cũng không thể cứ tà tà mãi một loại, mình phải lên cấp. Có lần đi dự tiệc sinh nhật, em đi cầm con xe để có chục chai (10 triệu) mua cây vape này”, nam sinh vừa rít khói vừa kể.

Các em học sinh tự do hút Vape trước mặt mọi người. (Ảnh qua VOV)

Về tác hại của thuốc lá điện tử, thì có lẽ các em học sinh đều biết rõ, nhưng với tâm lý đám đông, đua đòi theo bạn bè và chủ quan “mình còn trẻ mà, chắc không sao”, các em vẫn điềm nhiên sử dụng như không có chuyện gì.

Tác hại không thể lường từ thuốc lá điện tử

Điều tra sức khỏe học sinh toàn cầu của WHO thực hiện tại 21 tỉnh/TP của Việt Nam vào năm 2019 cho thấy, tỷ lệ sử dụng hút Vape ở nhóm học sinh tuổi từ 13 – 17 bắt đầu tăng lên tới 2,6% (tức là gấp khoảng 20 lần so với trước đó). Điều này như một đòn cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh và nhà trường, cần phải có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng hút thuốc của các em.

Thanh Nga(t/h)