Tinh Hoa

Giữa đại dịch, Facebook siết chặt thông tin về nguồn gốc virus Vũ Hán

Tờ Epoch Times hôm 16/4 đã đăng một bài viết lên án việc Facebook dán nhãn bộ phim nói về nguồn gốc virus Vũ Hán của tờ báo này là “không chính xác”, khiến nhiều người không thể tiếp cận các thông tin hữu ích trong bộ phim. 

Video phim tài liệu: Truy tìm nguồn gốc của virus Vũ Hán

Gần đây, Epoch Times đã đăng tải lên Facebook một bộ phim tài liệu có tựa đề “Tracking Down the Origin of Wuhan Coronavirus” (Tạm dịch: ‘Truy tìm nguồn gốc của virus Vũ Hán’). 

Bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trên nhiều trang mạng xã hội bao gồm cả Facebook, và đạt được 70 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng mạng xã hội tính đến ngày 16/4. 

Tuy nhiên, đội ngũ kiểm chứng thông tin độc lập của Facebook đã lầm khi dán nhãn đoạn phim tài liệu này là sai sự thật. 

Những người kiểm chứng thông tin dường như đang vướng mắc trước một số quan điểm của chuyên gia được chia sẻ trong đoạn phim tài liệu. Do ĐCSTQ đã tiêu hủy bằng chứng và ngăn cản việc nghiên cứu tìm ra nguồn gốc hình thành của virus nên rất khó để đưa ra những kết luận cụ thể về vấn đề này. Vì thế mục đích của bộ phim không phải là để đưa ra câu trả lời cuối cùng về nguồn gốc virus Vũ Hán. 

Bên cạnh quan điểm của các chuyên gia được đề cập trong phim, bộ phim còn tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý xoay quanh chủng virus Vũ Hán và đại dịch toàn cầu COVID-19.

Sau khi được đăng tải, bộ phim tài liệu này đã có tác động mạnh mẽ đến dư luận, khiến nhiều người trở nên quan tâm hơn tới nguồn gốc chủng virus Vũ Hán, đồng thời thách thức báo cáo chính thức của ĐCSTQ nói rằng chủng virus này bắt nguồn từ khu chợ hải sản Hoa Nam.

Sau khi bộ phim được phát hành, một số hãng tin lớn cũng đã có những bài viết liên quan như: 

Như vậy, rõ ràng có nhiều tờ báo đã nhìn nhận nghiêm túc về bộ phim tài liệu của chúng tôi. Trên hết, có hàng loạt nghi vấn cho thấy đội ngũ kiểm chứng thông tin đã đưa ra kết luận vô căn cứ, điển hình như sau:

Chúng tôi kêu gọi Facebook gỡ bỏ đánh dấu ‘không chính xác’ đối với bộ phim tài liệu này để nhiều người có thể xem được nó. Tại Epoch Times, chúng tôi tin tưởng vào quyền tự do báo chí, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi đại dịch toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, thì việc mọi người trên khắp thế giới được cung cấp những thông tin độc lập và xác đáng để đưa ra quyết định sáng suốt là một điều vô cùng quan trọng. 

Khi lên tiếng về sự cần thiết của một nền báo chí tự do như vậy, chúng tôi đang thực hiện đúng theo quan điểm được đưa ra bởi nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Bởi ông đã từng nói tại trường Đại học Georgetown vào tháng 10/2019: “Như một nguyên tắc, trong một nền dân chủ, tôi tin rằng cộng đồng nên là người quyết định điều gì đáng tin chứ không phải các tập đoàn công nghệ”.

Stephen Gregory, Tổng biên tập tờ Epoch Times

Huy Hoàng biên dịch