Tinh Hoa

Giao tranh đẫm máu tại Syria, hơn 500 người thiệt mạng

Những chiến binh nhà nước Hồi giáo (ISIS) tấn công vào đồn cảnh sát ở sân bay Syria khiến hơn 500 người thiệt mạng vào hôm thứ 3 vừa qua.

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS ở Syria (Nguồn: AFP)

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 24/8 cho biết ít nhất 346 chiến binh ISIS và hơn 170 binh sĩ Syria thiệt mạng trong trận chiến kéo dài 6 ngày tại sân bay Tabqa, thành trì cuối cùng của chính quyền Damascus tại tỉnh miền Bắc Raqa, theo AFP.

Một người dân địa phương ở thị trấn Tabqa, Syria vẫn cờ ISIS chúc mừng nhóm này sau khi chiếm được sân bay của quân đội Syria gần đó (Ảnh: Reuters)

SOHR cho biết thêm, đây là cuộc đối đầu đẫm máu nhất giữa hai nhóm kể từ khi xảy ra nội chiến ở Syria.

Các nhà quan sát tình hình bạo lực diễn ra ở Syria cho hay, cuộc chiến nổ ra bên trong căn cứ không quân từ hôm chủ nhật. Đây là căn cứ không quân của quân đội Syria dùng để ném bom lực lượng đối lập ISIS ở miền Bắc.

Sau trận giao tranh đẫm máu này, lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIS đã kiểm soát được sân bay Tabqa và một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ Syria tới Iraq.

Trong khi đó, Mỹ quyết định bắt tay với chính quyền Syria nhằm tiêu diệt lực lượng Nhà nước Hồi giáo ISIS

Công Lý @Bocau.net
Tham khảo Vietnam+, C
hicagotribune, AFP, Reuters