Tinh Hoa

Giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cầu Voi: Thêm tình tiết có lợi cho Hồ Duy Hải

Ngày 1/5 vừa qua, luật sư Trần Hồng Phong đã cung cấp đến Hội đồng giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cầu Voi bằng chứng mới.

Hải cùng bà ngoại khi chưa xảy ra vụ án. (Ảnh do gia đình Hải cung cấp)

Ngày 1/5/2020, ông Trần Hồng Phong, luật sư hỗ trợ pháp lý cho bị can Hồ Duy Hải (35 tuổi, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết ông vừa gửi bản xác nhận của nhân chứng Nguyễn Đình Thường đến Hội đồng giám đốc thẩm vụ án bưu điện Cầu Voi, chứng thực rằng nhân chứng không xác định được người có mặt tại hiện trường vào tối ngày 13/1/2008.

Thường là nhân chứng quan trọng của vụ án. Theo hồ sơ điều tra, lúc 19h39 ngày 13/1/2008, anh Thường có vào Bưu điện Cầu Voi gọi điện về Cà Mau, thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện, và chiếc xe Dream cao nhưng không thấy biển số xe”, luật sư Trần Hồng Phong cho biết.

Tại biên bản ghi lời khai ngày 31/3/2008, nhân chứng Thường từng khai không thể nhận dạng chính xác người thanh niên đó qua khuôn mặt được. Tuy nhiên, tòa án lại căn cứ vào lời khai này để xác định, anh Thường nhìn thấy Hồ Duy Hải tại hiện trường xảy ra vụ án.

Chứng cứ mới luật sư cung cấp cho TAND tối cao. (Ảnh: H.Đ)

Theo luật sư Phong, ông đã nhờ nhân chứng Trần Đình Thường viết bản xác nhận này từ năm 2011 nhưng chưa từng được gửi tới cơ quan chức năng. Ngoài ra, anh Thường cũng cho luật sư Phong biết thêm rằng anh không hề được triệu tập tham dự phiên tòa và cũng không hề quen biết bị can.

Vụ án Hồ Duy Hải là một trong những vụ án nổi tiếng xảy ra vào tối ngày 13/1/2008 tại bưu điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nạn nhân là hai nữ nhân viên bưu điện tên Nguyễn Thị Ánh Hồng (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1987) bị giết bằng cách cắt cổ. Nghi phạm Hồ Duy Hải đã bị bắt không lâu sau đó.

Qua hai lần xử sơ thẩm (năm 2008 tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An) và phúc thẩm (năm 2009 tại Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP HCM), Hồ Duy Hải bị kết án tử hình. Tuy nhiên, gia đình Hồ Duy Hải đã liên tục kêu oan.

Năm 2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình ra quyết định không kháng nghị vụ án.

Năm 2012, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bác bỏ đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải.

Năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

Ngày 22/11/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí kháng nghị giám đốc thẩm vụ án sau khi nhận được đề nghị xem xét từ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2019.

Mẹ và em gái Hải khóc ngất. (Ảnh: baophapluat.vn)

Đây là một vụ án được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, thậm chí có kháng thư từ Liên Hợp Quốc vì nhiều sai sót nghiêm trọng về tư pháp, như thay đổi vật chứng; vết máu tại hiện trường, bỏ sót các chứng cứ pháp y như vân tay; bỏ qua một số bản khai cung không nhận tội của bị cáo,…

Theo thông báo, phiên giám đốc thẩm vụ án liên quan đến Hồ Duy Hải sẽ diễn ra từ ngày 6 – 8/5/2020, đồng thời chánh án Nguyễn Hòa Bình, người từng bác đơn kháng nghị vụ án sẽ chủ tọa phiên tòa này.

Từ Thức (t/h)