Tinh Hoa

Giám đốc thẩm Hồ Duy Hải: Tử tù không có mặt vào sáng nay

Sáng nay 6/5, TAND tối cao sẽ bắt đầu mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án mạng tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) liên quan đến số phận của tử tù Hồ Duy Hải. Đây là phiên tòa được dư luận trong ngoài nước đặc biệt quan tâm.

Luật sư Trần Hồng Phong (phải) và gia đình Hồ Duy Hải. (Ảnh: VLS)

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thông báo từ ngày 6 đến 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao sẽ mở phiên xử giám đốc thẩm xem xét vụ án Hồ Duy Hải (34 tuổi), bị tuyên tử về tội Giết người và Cướp tài sản.

Phiên tòa do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Ngoài thành viên hội đồng giám đốc thẩm còn có sự tham gia của đại diện Viện KSND tối cao, đại diện các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An (các cơ quan công tố, xét xử sơ thẩm) và đại diện TAND cấp cao tại TP.HCM, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (cơ quan công tố, xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải).

Phiên tòa bắt đầu từ sáng nay như dự định, nhưng bất ngờ là bị cáo Hồ Duy Hải không được triệu tập. Được biết, tòa án chỉ mời hạn chế một số tờ báo và luật sư Trần Hồng Phong, đại diện pháp lý của bị cáo như đã thông tin từ trước.

Ông Trần Văn Độ – nguyên phó chánh án TAND tối cao cho biết thêm: “Những người này (báo chí, luật sư và các thành phần tham gia phiên tòa khác ngoài hội đồng thẩm phán) không có quyền quyết định đối với số phận 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Viện KSND tối cao tham gia sẽ bảo vệ quan điểm kháng nghị, còn việc tòa có chấp nhận kháng nghị hay không là thẩm quyền của các thành viên hội đồng thẩm phán”.

 Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao, làm chủ tọa phiên tòa. (Ảnh minh họa qua vi.tintuc360.world)

Một lãnh đạo TAND tối cao nói: “Đây là phiên tòa theo thủ tục đặc biệt nên việc triệu tập, mời ai tham dự sẽ do HĐXX quyết định”.

Tuy nhiên, theo điều 383 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có ghi rõ: “Trường hợp xét thấy cần thiết hoặc có căn cứ sửa một phần bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tòa án phải triệu tập người bị kết án, người bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm”.

Cũng theo luật này. có 6 khả năng có thể xảy ra trong phiên tòa giám đốc thẩm. Cụ thể, hội đồng giám đốc thẩm có thể ra một trong số các quyết định sau:

Được biết, vụ án bưu điện Cầu Voi nổi tiếng do có nhiều dấu hiệu khuất tất, sai phạm từ đơn vị điều tra đến tòa án (sơ thẩm lẫn phúc thẩm). Trong đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, người sẽ chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm hôm nay lại chính là người từng ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải.

Từ Thức(t/h)