Tinh Hoa

Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng: ‘Ép học sinh không thi vào lớp 10 vì thành tích là có thật’

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng khẳng định, bản thân từng nhận được nhiều phản ánh về tình trạng học sinh bị ép không thi vào lớp 10 và đây là chuyện có thật.

Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Theo báo VTC News, ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng cho biết, cá nhân ông đã nhận được rất nhiều tin nhắn, email, thậm chí thư nặc danh phản ánh về tình trạng trên.

Theo ông Kiệm thì tình trạng ép học sinh không thi vào lớp 10 THPT là có thật. Tình trạng này xuất phát một phần từ căn bệnh thành tích của ngành. Tuy nhiên điều đó không ảnh hưởng đến chỉ số về mặt chuyên môn của giáo dục. 

Hiện Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng đã ban hành văn bản chấn chỉnh, tất cả người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra tình trạng đó. Ông Kiệm cũng cho biết để cải thiện vấn nạn trên, Sở sẽ phải thay đổi đánh giá thi đua, có thể không đánh giá hoặc chỉ coi việc đánh giá tỷ lệ học sinh thi đỗ THPT công lập là một tiêu chí đánh giá phụ. Thay vào đó, Sở sẽ đánh giá chất lượng điểm đỗ vào THPT công lập.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một số trường THCS ở Hà Nội vận động, thậm chí yêu cầu học sinh lớp 9 có ‘học lực kém’ phải chuyển sang trường tư hoặc cam kết không thi vào lớp 10 công lập mà đi học nghề, gây bức xúc trong dư luận.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hải khẳng định việc ép học sinh không thi vào lớp 10 vì thành tích là có thật. (Ảnh: VietNamNet)

Báo báo Tuổi Trẻ dẫn lời một số phụ huynh cho biết tâm lý con cái họ đã bị ảnh hưởng rất nhiều khi nghe giáo viên nói thẳng là con học dốt lắm, có thi vào lớp 10 cũng trượt nên tốt nhất là con nên vào học trường tư thục hoặc học nghề. 

Giáo viên sau đó cũng gặp riêng và nói với phụ huynh như vậy, sau đó ép phụ huynh ký nhận vào giấy không cho con tham gia thi vào lớp 10 và giới thiệu luôn trường nghề để phụ huynh chọn. Đáng nói là những trường nghề này trước đó đều đã từng ‘mời chào’ phụ huynh tham quan… 

Dù vậy một số phụ huynh vẫn tin tưởng vào năng lực của con mình và sau đó các con vẫn thi đậu, thậm chí đậu với số điểm cao.

Vũ Tuấn (t/h)