Tinh Hoa

Giá xăng dầu có thể tăng trong ngày điều chỉnh 18/9

Rất nhiều người dân hi vọng giá bán lẻ xăng dầu sẽ tiếp tục giảm trong lần điều chỉnh ngày 18/9, nhưng rất có thể giá xăng sẽ tăng vì giá dầu thế giới tăng và các đơn vị kinh doanh xăng dầu nói rằng họ đang chịu lỗ.

Theo tính toán của các đơn vị kinh doanh xăng dầu thì họ đang phải chịu lỗ. Nguyên nhân là do tính đến hết ngày 13/9, giá cơ sở (hình thành bởi giá nhập khẩu, thuế, phí…) của các mặt hàng đã cao hơn giá bán lẻ hiện hành 600 đồng/lít.

Trong khi đó, theo thông tin từ Bộ Công Thương, giá xăng dầu trên thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam là Singapore từ ngày 3/9 đến nay luôn trên mức 60,5 USD/thùng. Giá trung bình trong 12 ngày gần nhất tại thị trường này là 61,4 USD một thùng.

Trên sàn Nymex New York, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/9, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 10/2015 tăng 59 cent, tương ứng 1,3%, lên 44,59 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 10/2015 trên sàn ICE Futures Europe London tăng 26 cent, tương đương 0,6%, lên 46,63 USD/thùng. Giá xăng hiện tại đang ở mức 1,3043 USD/gallon.

Với những diễn biến trên, rất có thể giá bán lẻ trong lần điều hành kế tiếp dự kiến vào ngày 18/9 sẽ tăng.

Chia sẻ trên tờ Đất Việt, TS Nguyễn Ngọc Sơn, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho biết: “Các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp xăng dầu nói chỉ số trên thị trường xăng dầu tăng nên giá trong nước tăng nhưng cần phải làm rõ cái tăng ấy là ở thời điểm cụ thể nào. Nó có thể tăng ở ngày thứ nhất, ngày thứ hai… nhưng chưa chắc 15 ngày cộng vào đã tăng. Bởi thế, phải công bố cụ thể đã lấy ngày nào làm giá cơ sở, giá thành ra sao…“.

Trong khi đó, mới đây, trả lời báo chí Thứ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận, trong cơ cấu giá xăng hiện có nhiều loại thuế phí, do đó, muốn tăng hay giảm bớt các chi phí để tạo điều kiện giảm giá xăng dầu đều được.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho rằng: “Giá xăng dầu đang được điều hành bám sát với Nghị định 83 và diễn biến thị trường. Chúng ta phải nhập về, giá thế giới bán cao thì mình bán giá cao, giá thế giới giảm thì bán thấp. Nếu thấp quá sẽ xảy ra tình trạng buôn lậu sang các nước khác như Lào, Campuchia. Ngoài ra, cũng cần đảm báo vấn đề an ninh năng lượng trong bối cảnh giá liên tục giảm khiến doanh nghiệp không muốn nhập về nữa cứ nhập về bán lại lỗ”.

Theo Soha