Tinh Hoa

Gặp gỡ những “người khổng lồ” thời hiện đại tại Trung Quốc

Có lẽ tại Trung Quốc, hình ảnh của những người “khổng lồ” với chiều cao trên 2 mét không có gì là quá xa lạ. Dưới đây là hình ảnh về họ, trong đó có cả người từng lập kỷ lục Guiness dành cho người cao nhất thế giới.

Zhuang Shengxiang, người thành phố Hải Ninh, Chiết Giang, cao 2m19. Do chiều cao quá khủng nên năm nay, dù đã đứng tuổi, người đàn ông này vẫn khó khăn trong chuyện lập gia đình.
Huỳnh Trường, chàng thanh niên cao 2m42 người Trung Quốc đi đâu cũng bị chú ý bởi dáng vóc của mình.
Ông Bào Hi Thuận và vợ đang dạo bước vui vẻ tại quê nhà. Ông Hi Thuận sinh năm 1951, cao 2m36 và từng được ghi tên vào cuốn sách kỷ lục thế giới với danh hiệu “Người đàn ông cao nhất thế giới” năm 2005 và 2008.
Vương Cường, chàng thanh niên cao 2m46 đang được mọi người dùng thước dây để kiểm chứng chiều cao. Lý giải về chiều cao bất thường này, các nhà khoa học cho rằng đây là những bệnh nhân có triệu chứng của rối loạn tuyến yên. Tuy nhiên, một số người hoàn toàn khỏe mạnh, và được cho là thừa hưởng gen di truyền từ tổ tiên là “người khổng lồ”.
Ông Trương Hoan ở Sơn Đông cũng được coi là một trong những người khổng lồ với chiều cao 2m32.
Trương Tuấn Tài, cao 2m42, người Sơn Tây, từng là tâm điểm của báo giới với chiều cao nổi trội của mình.
Ông Khang Kiến Hoa cũng rất nổi bật tại những nơi mình tới với chiều cao 2m30.
Cô Diêu Đức Phần ở tỉnh An Huy, với chiều cao 2m36.
Vận động viên bóng rổ Tôn Minh Minh, cao 2m33.
Lưu Văn Triết ở Hồ Bắc, cao 2m22.
Tuy có chiều cao khủng, nhưng những “người khổng lồ” này thường không có sức mạnh, thậm chí có yếu hơn người bình thường, trong khi tuổi thọ lại không cao. Người đàn ông Trung Quốc trong ảnh cao 2m46.
Cho, 23 tuổi, cao 2m46 đang đứng với Yang Fan, cao 1m25.
Người đàn ông trong ảnh cũng cao trên 2m, anh ta chỉ cần với tay là tới rổ bóng mà không cần dùng sức.