Tinh Hoa

Gần 3 triệu người xuống đường biểu tình phản đối ông Trump

Hôm 21/1, khoảng 2,9 triệu người trên khắp nước Mỹ đã đổ xuống đường tham gia cuộc “Tuần hành Chị em” phản đối Tổng thống Donald Trump. Đây được đánh giá là cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Mỹ.

Sáng 21/1, một ngày sau lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, hàng chục nghìn người đã tụ tập về Quảng trường Quốc gia ở Washington D.C. để tham dự cuộc Tuần hành Phụ nữ nhằm phản đối ông. (Ảnh: New York Times)

Hàng triệu người trên khắp nước Mỹ hôm qua đổ ra đường để hưởng ứng cuộc biểu tình “Tuần hành Chị em” diễn ra ở thủ đô Washington D.C nhằm phản đối  Tổng thống Donald Trump. Đây được đánh giá là cuộc biểu tình một ngày lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, theo Politicus USA.

Giáo sư Jeremy Pressman từ Đại học Connecticut đang tích cực kiểm đếm, đánh giá quy mô đám đông biểu tình trên toàn nước Mỹ.

Theo Pressman, tại Atlanta, cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Trump thu hút khoảng 60.000 người. Con số người biểu tình ở thành phố Chicago và Boston xấp xỉ nhau, gần 250.000. Cuộc biểu tình ở Denver quy tụ trên 200.000 người. Tại New York, con số dao động từ 200.000 – 500.000 người. Nhà chức trách Washington D.C ước tính cuộc tuần hành chính diễn ra tại đây có khoảng 500.000 người tham gia. Ở Los Angeles, số người biểu tình dao động từ 200.000 – 750.000. Chưa kể, các cuộc biểu tình quy mô nhỏ hơn ở Oakland, Philadelphia, Madison, Pittsburgh hay Nashville cũng lôi kéo được hàng chục nghìn người.

Một “biển” mũ len hồng, biểu tượng của cuộc biểu tình, ở thủ đô Washington, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trang Politicus USA nhận xét, trong lịch sử nước Mỹ chưa có cuộc biểu tình nào như “Tuần hành Chị em”. Cuộc tuần hành phản đối vũ khí hạt nhân năm 1982 ở thành phố New York mới có hơn 1 triệu người tham gia hay như cuộc Tuần hành LGBT đòi quyền bình đẳng năm 1993 ở Washington D.C cũng chỉ quy tụ từ 800.000 đến 1 triệu người.

Chúng tôi chỉ muốn được lắng nghe”, Mona Osuchukwu, một người dân Washington cho biết. Cô tham gia biểu tình cùng con gái 3 tuổi. Nhiều phụ nữ khác cũng tham gia biểu tình cùng chồng và bạn trai.

Biển người biểu tình phản đối tân Tổng thống Donald Trump trước Điện Capitol – tòa nhà quốc hội Mỹ. (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, “Tuần hành Chị em” cũng thu hút hưởng ứng từ nhiều quốc gia với khoảng 673 cuộc biểu tình được lên kế hoạch tổ chức khắp thế giới.

Tại Yellowknife, Canada, người dân tham gia tuần hành trong không khí lạnh – 6 độ C. Trong khi đó tại Sydney, Australia, một người ủng hộ Trump đã thuê viết tên ông lên nền trời xanh, phía trên đám đông biểu tình.

Nhiều ngôi sao Hollywood đã xuống đường tham gia cuộc tuần hành. Trong ảnh là Emma Watson đang chăm chú theo dõi bài phát biểu của Scarlett Johansson.

Theo VnExpress