Tinh Hoa

Gần 13.000 người chết do Covid-19 chỉ trong một tuần, Brazil thay Bộ trưởng Y tế lần thứ 4

Chỉ trong vòng một tuần gần đây, Brazil đã ghi nhận khoảng 464.000 người mắc bệnh và gần 13.000 người thiệt mạng do Covid-19, đây là một con số kỷ lục chưa từng có trên thế giới, các bệnh viện tại quốc gia này theo đó đều rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng khi 22/26 bang sắp hết chỗ cấp cứu.

Chỉ trong một tuần, Brazil đã ghi nhận gần 13.000 người thiệt mạng do Covid-19 và phát hiện thêm khoảng 464.000 ca mắc mới. (Ảnh qua washingtonpost)

Theo giới truyền thông Brazil, tổng thống của nước này là ông Jair Bolsonaro mới đây đã chính thức đưa bác sĩ chuyên khoa tim Marcelo Queiroga lên thay tướng Eduardo Pazuello làm Bộ trưởng Y tế trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng mạnh.

Theo đó, ông Marcelo Queiroga đã trở thành Bộ trưởng Y tế thứ 4 của Brazil kể từ khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) bùng phát. Tổng thống Bolsonaro cho rằng ông Marcelo Queiroga là người có nhiều kiến thức về y tế, sẽ có phương án hành động để giảm thiểu số người chết do Covid-19, làm tốt công tác phòng chống dịch và đưa tình hình đất nước vào vùng an toàn. 

Cũng theo tổng thống Brazil thì trước mắt, tân Bộ trưởng Queiroga sẽ tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm và phía chính phủ sẽ tăng gấp đôi nỗ lực triển khai vắc xin. Việc chuyển giao sẽ diễn ra trong 1 hoặc 2 tuần.

Được biết, Bộ trưởng Bộ Y tế tiền nhiệm, tướng Eduardo Pazuello là một chỉ huy quân đội không có bằng cấp y tế nào, bản thân ông cũng bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm và không ủng hộ tổng thống thúc đẩy các loại thuốc chống Covid-19 chưa được công nhận.

Hai người tiền nhiệm trước ông Pazuello cũng đều bị thay trong năm ngoái do có ý muốn bác bỏ việc sử dụng thuốc sốt rét hydroxychloroquine trong việc điều trị Covid-19. 

Ông Eduardo Pazuello bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm khi đảm nhiệm vị trí bộ trưởng y tế Brazil. (Ảnh qua Reuters)

Về phần tổng thống Bolsonaro, ông là người ủng hộ việc sử dụng các loại thuốc như hydroxychloroquine và chloroquine trong việc điều trị Covid-19 dù đã có nhiều nghiên cứu cho rằng 2 loại thuốc này không có tác dụng. 

Ông cũng thường gây sức ép lên các quan chức để gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, hạn chế để tránh làm ảnh hưởng đến kinh tế đất nước.

Hiện việc triển khai tiêm vắc xin cho người dân ở Brazil vẫn đang diễn ra rất chậm chạp. Đến nay nước này mới chỉ mới có lượng vắc xin đủ tiêm cho 2,7 triệu dân.

Yên Yên (t/h)