Tinh Hoa

EU tăng cường trừng phạt Nga do can dự vào Ukraine

Ngày 5/9, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường trừng phạt Nga do cho rằng nước này can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. 

Một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine bị phá hủy ở gần làng Novokaterynivka sau cuộc giao tranh, hôm 2/9 (Nguồn: AFP)

Thông tin cho biết, các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hiệu lực từ ngày 8/9.

Các lệnh trừng phạt trên bao gồm việc mở rộng danh sách các quan chức bị cấm thị thực vào EU, đóng băng tài sản, giới hạn tín dụng đối với các công ty Nga và cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng. 

Ngân hàng Gazprom, thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt lớn nhất thế giới Gazprom, và chi nhánh Gazprom Neft cũng nằm trong diện bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt của EU có thể được đình chỉ nếu lệnh ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ủng hộ Nga được tuân thủ và Moscow rút binh sĩ khỏi Ukraine.

Ukraine và Mỹ nhiều lần cáo buộc Nga đã can thiệp trực tiếp và đưa quân vào Ukraine, song Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo Vietnamplus