Tinh Hoa

EU dự định trừng phạt các công ty dầu mỏ và quân sự Nga

Mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty dầu khí và quân sự lớn của Nga. EU cho biết lệnh này sẽ được thực hiện sau vài ngày nữa.

Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), cho biết: “Lệnh trừng phạt sẽ tạo thêm thời gian để đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và kế hoạch hòa bình giữa quân đội Ukraine và phiến quân. Tùy thuộc vào tình hình thực địa, EU sẵn sàng cân nhắc các lệnh trừng phạt toàn bộ hay từng phần”.

Lãnh đạo EU cũng cho hay các biện pháp trừng phạt mới mà khối này áp với Nga sẽ được dỡ bỏ nếu có chứng cứ rõ ràng cho thấy Moscow đang thúc đẩy giải pháp chính trị xác thực ở Ukraine.

Lệnh trừng phạt mới, nếu được thực hiện, sẽ tăng số lượng doanh nghiệp Nga bị cấm huy động vốn trên các thị trường tài chính của EU.

Gazpromneft.

Gazpromneft – chi nhánh sản xuất và lọc dầu của OAO Gazprom, công ty vận tải dầu Transneft và công ty Rosneft, là các công ty thuộc sở hữu của chính phủ Nga sẽ bị cấm huy động vốn trong kỳ hạn hơn 30 ngày. Ba công ty khác liên quan đến sản xuất thiết bị quân sự là Oboronprom, Unite Aircraft Corp và Uralvagonzavod cũng bị cấm gây quỹ trên thị trường EU.

Unite Aircraft Corp.

EU cũng cấm các doanh nghiệp bán các sản phẩm dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự cho các khách hàng Nga.

Hôm qua Thủ tướng Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết, Nga có thể cấm các hãng hàng không phương Tây bay trên không phận của Moscwo như một biện pháp để đối phó với lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Medvedev cũng đề xuất Nga nên có những hành động đáp trả mạnh mẽ hơn với những biện pháp trừng phạt của Mỹ và EU. Ông cho rằng nước này đã quá kiên nhẫn trong cuộc căng thẳng tồi tệ nhất với phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Theo Vnexpress