Tinh Hoa

Du khách Trung Quốc đánh hội đồng chủ nhà hàng Hàn Quốc

Một vụ đánh lộn được gây ra bởi các du khách Trung Quốc tại đảo Jeju (Hàn Quốc) đang gây phẫn nộ trong dư luận.

Vụ việc xảy ra vào hôm 12/8 vừa qua. Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 8 đối tượng đều là những khách du lịch đến từ Trung Quốc vì đã gây mất trật tự, đánh người.

Những du khách này gồm 6 người đàn ông và 2 phụ nữ. Họ cùng tham gia đánh đập một bà chủ nhà hàng tên Ahn (53 tuổi) ở quận Yeondong và 3 nhân viên khác của nhà hàng này. Bốn nạn nhân bị đánh đều là công dân Hàn Quốc.

Vụ đánh lộn đã gây náo loạn khu vực này. Những người dân địa phương tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành động ngang ngược của những vị khách du lịch đến từ đại lục.

Lực lượng chức năng tại đảo Jeju đã tiến hành bắt giữ các du khách Trung Quốc về trụ sở điều tra.

Theo tìm hiểu, 8 khách Trung Quốc đã đem rượu từ bên ngoài vào trong nhà hàng để uống. Sau khi ăn uống xong tại đây, họ ra về và không chịu thanh toán.

Khi bà Ahn lên tiếng yêu cầu họ trả tiền, những vị khách này đã liền tấn công bà. Nhóm nhười người đá vào bụng, thậm chí còn đập chai rượu vào đầu bà Ahn.

Thấy vậy, 3 người Hàn Quốc khác đã xông vào can ngăn, trong đó có 1 người là con trai của bà Ahn. Những người này sau đó cũng bị đánh đập vô lý.

Bà Ahn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương, có dấu hiệu chảy máu não.

Hiện tại, cảnh sát đã trả tự do cho 3 trong 8 đối tượng du khách Trung Quốc gây lộn. 5 người còn lại vẫn bị tiếp tục giam giữ.

Được biết, tại Hàn Quốc, việc đánh người có băng đảng là một trọng tội.

Nguồn: baodatviet