Tinh Hoa

Đồng Yen Nhật giảm giá để ngăn chặn suy thoái

Kể từ sau cuộc suy thoái kinh tế năm 2009, lần đầu tiên Nhật Bản có thể phải đối mặt với một năm tài chính không có tăng trưởng.

Mặc dù đồng yen đã trượt giá 26% so với USD trong hai năm qua, xuất khẩu và sản xuất vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Vì vậy cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và các quan chức lãnh đạo đã bật đèn xanh cho phép đồng yen tiếp tục giảm mạnh.

Yếu tố tích cực cho kinh tế Nhật Bản

Phát biểu trong một buổi phỏng vấn, ông Koichi Hamada, cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố, “Đồng yen yếu là yếu tố tích cực cho kinh tế Nhật Bản”.

“Điều kiện kinh tế ngày càng bất ổn nên các quan chức rất quyết liệt khi bàn về tỉ giá. Tuy nhiên chúng tôi ủng hộ việc đồng yen giảm tiếp”, ông Hideo Kumano -Trưởng ban nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, cựu viên chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản – cho biết.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda cho rằng lạm phát đang mang lại nhiều lợi ích và kỳ vọng, chỉ số giá tiêu dùng gia tăng là tín hiệu phục hồi cho nền kinh tế.

Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari cũng cho rằng tỉ giá giảm sẽ giúp gia tăng tiêu dùng nhờ  tài sản và lợi nhuận doanh nghiệp tăng giá trị.

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng 50% từ khi Thủ tướng Abe lên cầm quyền tháng 12-2012 và mang lại nhiều hi vọng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.

Tháng 7, Công ty Honda Motor cũng điều chỉnh dự báo lợi nhuận lên mức cao nhất trong 7 năm qua dựa vào doanh thu tăng trưởng ở các thị trường mới nổi và sự mất giá của đồng yen.

Còn nhiều thách thức

Tuy nhiên, đồng yen giảm giá cũng khiến Nhật Bản đối mặt với nhiều tổn thất, đặc biệt là việc cán cân thương mại thâm hụt do nhu cầu nhập khẩu năng lượng gia tăng sau vụ nổ lò phản ứng nhà máy điện nguyên tử năm 2011.

Bên cạnh đó, xuất khẩu vẫn chưa tăng như kỳ vọng. Sản lượng xuất khẩu chỉ tăng được 1% từ tháng 9-2012 đến tháng 7 năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng (không tính thực phẩm tươi) của tháng 7 lên 3,3% so với cùng kỳ, trong đó giá điện tiến 8,5%.

Sau khi loại trừ tác động của thuế, lạm phát cơ bản đạt 1,3%, thấp hơn mức kỳ vọng 2% của Thống đốc Kuroda.

Ông Robert Feldman, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty chứng khoán Morgan Stanley MUFG, nhận định kinh tế sẽ tiếp tục trì trệ do sự lệ thuộc quá lớn của GDP vào ngành xây dựng và việc tăng thuế đánh trên doanh thu lên 8%.

Đối diện với nguy cơ có năm tài chính tệ nhất kể từ khủng hoảng 2009, Ngân hàng Trung ương có thể sẽ mạnh dạn thực hiện nhiều cải cách. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso cũng cho biết chính phủ mong muốn tỉ giá được điều chỉnh từng bước chứ không thay đổi quá đột ngột.

Theo ndh.vn