Tinh Hoa

Đồng Nai: Tài xế xe đưa rước làm rơi học sinh xuống đường sử dụng bằng lái giả

Ngày 4/12, cơ quan công an đã xác nhận giấy phép lái xe hạng E mang tên ông Cao Tuấn Việt là giả và được mua với giá 3.5 triệu đồng.

Ông Não Thiên Anh Minh, Phó Ban chuyên trách Ban toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, xe ô tô BKS 60V-8429 để xảy ra tai nạn làm rơi 2 học sinh tiểu học xuống đường quốc lộ 1A trên địa bàn huyện Trảng Bom vào ngày 29/11 có rất nhiều vi phạm.

Xe đưa đón làm rớt 2 học sinh tại huyện Trảng Bom. (Ảnh: N.T)

Cụ thể, xe ô tô BKS 60V-8429 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11 nhưng vẫn lưu hành, xe cũng không có phù hiệu xe kinh doanh vận tải, lái xe không ký hợp đồng vận chuyển.

Theo điều tra, hợp đồng đưa rước của ông Việt với các phụ huynh chỉ là “nói miệng”, không có văn bản, với mức giá 280.000 đồng/tháng/học sinh. Ngoài ra, chủ phương tiện tự ý tháo và lắp đặt lại các hàng ghế, đồng thời tháo bỏ các tựa lưng ghế, dẫn đến không đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi.

Dựng lại hiện trường. (Ảnh theo Báo Pháp Luật)

Như tin đã đưa, vào khoảng 16h45 ngày 29/11, tài xế Việt điều khiển ô tô đến Trường tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn) đón học sinh. Khi xe vừa rời trường khoảng 1 km đến đoạn đường đối diện Giáo sứ Tân Thành (thuộc ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), hướng từ xã Bình Minh về ngã ba Trị An thì cánh cửa sau của xe bất ngờ bung ra làm em Nguyễn Đức Mạnh và Lê Khánh Nhật (cùng SN 2009, học sinh lớp 4 – Trường Tiểu học Diên Hồng) bị té xuống đường.

Công an kiểm tra chiếc xe làm rơi 2 học sinh xuống đường đã hết hạn đăng kiểm. (Ảnh: Lê Lâm)

Trước đó vào ngày 26/11, xe 16 chỗ biển kiểm soát 51B-079.23 do tài xế Trần Thúc Định (35 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) điều khiển chở học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) về nhà cô giáo. Khi xe ôm cua thì cửa sau bật ra, làm 3 học sinh lớp 1 rơi xuống đường.

Rất may cả 2 vụ việc không gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng các em học sinh.

Từ Nguyên (t/h)