Tinh Hoa

Doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc cải thiện môi trường kinh doanh

Ngày 22/9 vừa qua, các lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản đã kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc cải thiện môi trường kinh doanh cho các công ty nước ngoài, chẳng hạn như đơn giản thủ tục rút vốn và làm cho luật chống độc quyền minh bạch hơn.

Tiền đầu tư từ Nhật Bản vào Trung Quốc đang vơi dần. (Ảnh: Bloomberg)

Đoàn đã gặp gỡ với Bộ Thương mại Trung Quốc và đệ trình một số đề xuất như lập ra một cơ quan xử lý tất cả các thủ tục pháp lý cho một công ty nước ngoài muốn rút vốn từ Trung Quốc. Đại diên phía Bộ thương mại Trung Quốc nói họ sẽ xem xét các đề xuất.

“Để thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Nhật Bản và Trung Quốc hơn nữa, môi trường kinh doanh cần phải được cải thiện”, Sadayuki Sakakibara, chủ tịch Liên đoàn Kinh doanh Nhật Bản cho biết.

Các công ty cần phải được sự chấp thuận chính thức trước khi họ có thể rời khỏi Trung Quốc, một thành viên của đoàn cho biết. Quá trình này mất rất nhiều thời gian vì có quá nhiều cơ quan tham gia quyết định và cấp phép.

Nhà chức trách Trung Quốc có xu hướng trì hoãn việc các nhà đầu tư Nhật Bản rút vốn khỏi nước này do những lo ngại về vấn đề việc làm cho công nhân.

Nguyên nhân khiến nhiều công ty Nhật bản đang xem xét việc rút vốn khỏi Trung Quốc là do nền kinh tế nước này đang nguội lạnh.

Phái đoàn đã yêu cầu quan chức Trung Quốc cải thiện các quy định kinh doanh của công ty nước ngoài tại Trung Quốc. Họ cho rằng hệ thống hiện tại gây trở ngại cho các hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp này.

Phái đoàn cũng nêu lên những quan ngại về quy định chống độc quyền kinh doanh không rõ ràng, nhóm đã trích dẫn những đề nghị khác của doanh nghiệp nhiều nước và cả doanh nghiệp địa phương về những quy định khi mua lại một công ty Trung Quốc.

Đại diện phía Nhật Bản đề nghị phía chính quyền Trung Quốc có cách nhìn thoáng hơn về việc một công ty Trung Quốc bị mua lại bởi doanh nghiệp nước ngoài, khi mà công ty đó không còn các hoạt động trên thị trường Trung Quốc.

Hoàng An, Theo Nikkei Asian Review