Tinh Hoa

Đình chỉ công tác 2 “sếp” y tế để dịch Covid-19 lây lan từ ca “siêu lây nhiễm”

Chiều ngày 3/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, ông Trần Xuân Dưỡng cho biết, tỉnh cùng Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã có quyết định đình chỉ công tác đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, ông Ngụy Cao Phi và Trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, ông Lương Thanh Ngọc.

Cơ quan Y tế truy vết được gần 4.800 F1, F2 của ca “siêu lây nhiễm” – BN2899. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động, lý do đình chỉ là vì ông Phi và ông Ngọc còn thiếu sót trong việc quản lý, điều hành, để dịch bệnh Covid-19 lây lan mạnh ra ngoài cộng đồng, cụ thể là liên quan đến ca Covid-19 “siêu lây nhiễm” – BN 2899.

BN 2899 là ông N.V.Đ. từ Nhật Bản về, đã hoàn thành 14 ngày cách ly y tế ở Đà Nẵng, theo quy định ông Đ. sau khi về nhà cần cách ly 14 ngày tại nhà nhưng người này khi về địa phương vẫn tổ chức liên hoan, ăn uống. Sau đó, ông Đ. có biểu hiện của bệnh, qua xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với Covid-19, nhiều người có tiếp xúc cũng bị lây bệnh.

Truy vết được gần 4.800 F1, F2 của ca “siêu lây nhiễm” 

CDC tỉnh Hà Nam cho biết, tính đến 14h00 ngày 3/5 đã truy vết được 692 F1 và 4.098 F2 liên quan tới ca Covid-19 “siêu lây nhiễm” – BN 2899, trong đó đã có 3.837 mẫu đã xét nghiệm và có 14 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân và Trạm trưởng Y tế xã Đạo Lý bị đình chỉ công tác. (Ảnh: Người Lao Động)

Hiện ngành y tế tỉnh Hà Nam đã cho cách ly gần 4.800 trường hợp trên, đồng thời thiết lập vùng cách ly tại 6 điểm ở thôn Quan Nhân (Đạo Lý), thôn Thọ Lão (Đạo Lý), thôn Đồng Yên (Chân Lý), thôn Nội Đọ (Bắc Lý), thôn Cầu Không (Bắc Lý) và thôn Phú Lư (Chân Lý). Tại các chốt này, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ 24/24.

Theo CDC tỉnh Hà Nam, hiện các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được ngành y tế đẩy mạnh.

Theo ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, trước hết tỉnh sẽ xử lý phạt hành chính đối với ông Đ. sau đó giao cho công an tỉnh và các lực lượng có liên quan rà soát lại hồ sơ vụ việc, nếu đủ căn cứ vi phạm sẽ truy cứu hình sự đối với cá nhân ông Đ. 

Đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trưởng trạm Y tế xã Đạo Lý là người có trách nhiệm khi chưa xử lý và giải quyết kịp thời sự việc trong ngày 24/4, khi ông N.V.Đ. bắt đầu có những biểu hiện ho, sốt, gây ra hậu quả lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trước mắt yêu cầu kiểm điểm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Công an rà soát toàn bộ hồ sơ, cá nhân thuộc Sở Y tế huyện Lý Nhân, trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Yên Yên (t/h)