Tinh Hoa

Điều người cha đã làm để động viên con gái mình

Bạn sẽ làm thế nào để giúp con gái mình cảm thấy vui vẻ ấm lòng, ngay cả khi chúng có một chút khác biệt? Alistair Campbell, cha của bé gái Charlotte biết mình sẽ làm gì khi con gái phải cấy ghép ốc tai điện tử.

Để động viên con gái mình, ông Campbell, người chưa từng xăm mình, đã cạo trọc đầu mình và xăm hình của một ốc tai điện tử. (Ảnh: Facebook)

Bé gái 6 tuổi Charlotte đã có một cuộc phẫu thuật dưới da khi lên 4. Mẹ cô nói rằng bà không ngạc nhiên, vì mẹ mình và anh trai cũng phải mang máy trợ thính. Cô cũng nói rằng mình cảm nhận được cảm giác “bối rối” như cuộc phẫu thuật của Charlotte từ khi bị khiếm thính nhẹ tới điếc tai trái. Cô cũng bị tình trạng hạn chế khả năng truyền âm thanh vào não từ tai phải của cô.

Để động viên con gái mình, ông Campbell, người chưa từng xăm hình, đã cạo trọc đầu mình và xăm hình một ốc tai điện tử lên đây.

Campbell nói rằng ông muốn làm điều đó vì muốn con gái thấy rằng anh cũng có thể chịu một chút đau đớn vì nó.

Tôi rất yêu nó“, ông nói: “Tóc của tôi có thể mọc trở lại“, NZ Herald viết.

Ốc tai điện tử được thiết kế để giúp đỡ những người điếc hay lãng tai cấp độ nặng. Điều đáng buồn là nó không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng khi thiết bị này hoạt động, nó giúp người dùng hiểu rõ hơn những bài thuyết trình cũng như âm thanh.

Trong năm 2015, Charlotte đã có một ốc tai điện tử thứ hai được cấy ghép để giúp cải thiện thính giác. Cha của cô bé đã đưa ra một ý tưởng xuất sắc để động viên con gái. Mặc dù Charlotte đã trải qua phẫu thuật cấy ghép, nhưng lần phẫu thuật thứ hai (đặc biệt là ở độ tuổi nhỏ như vậy) khá đáng sợ. Khi gần đến thời điểm cuộc phẫu thuật thứ hai, cha cô, Alistair đã đưa ra một ý tưởng tuyệt vời: Cho con gái bé nhỏ dũng cảm của ông thấy hình xăm đầu tiên của mình, tờ Up Worthy viết.

Khi Charlotte thấy phiên bản ốc tai điện tử của bố, cô cười khúc khích khi chạm vào nó, và nói rằng nó rất “tuyệt”. Mẹ của Charlotte, Anita Campbell, không chắc rằng con gái có thể hiểu ý nghĩa của hình xăm này.

Người quản lý gây quỹ và thông tin liên lạc của The Hearing House, Mary Jane Boland cho biết cuộc cấy ghép lần hai này sẽ giúp Charlotte nghe được “âm thanh nhiều hơn” và giúp cô bé phân biệt hướng đến của âm thanh. “Nhưng điều quan trọng nhất đối với Charlotte là cô bé có thể nghe tất cả mọi thứ giống như những đứa trẻ khác“, bà nói. “Cô bé sẽ có một cuộc sống bình thường.

Thật tuyệt vời khi nhìn thấy một người cha chu đáo làm điều gì đó cho con gái của mình, nó để lại một ấn tượng tốt đẹp lâu dài.

Thanh Phong dịch từ Vision Times