Tinh Hoa

Điều kiện xét hộ vào diện nghèo mới: Không có Internet, tivi, smartphone

Ngoài chỉ tiêu về thu nhập, hộ gia đình cần đáp ứng 3/6 tiêu chí khác về chất lượng cuộc sống, bao gồm trong gia đình không có người sử dụng thiết bị Internet, tivi… để được xét duyệt vào diện hộ nghèo.

Bộ LĐ-TB&XH vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (tuy nhiên chỉ áp dụng từ năm 2022). Quan trọng nhất, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn được quy định có mức thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống (trước đây là 700.000-1 triệu đồng), khu vực thành thị là 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống (trước đây là 900.000-1,3 triệu đồng).

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn hộ nghèo bổ sung thêm 6 tiêu chí đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, tiêu chuẩn hộ nghèo phải đáp ứng tối thiểu 3/6 tiêu chí, nếu không sẽ xếp vào hộ cận nghèo. Cụ thể:

Về nguyên nhân đưa ra các tiêu chí trên, theo Bộ LĐ-TB&XH giải thích: Thực tiễn áp dụng chuẩn nghèo ở nước ta đã phân loại hộ nghèo thành hai nhóm: Hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo về thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Tuy nhiên, việc xác định hộ nghèo chỉ dựa trên tiêu chí duy nhất là thu nhập không phù hợp với phương pháp luận, bản chất nghèo đa chiều, chưa nhận diện đúng và làm rõ nguyên nhân nghèo.

“Hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp giảm nghèo chủ yếu tập trung hỗ trợ hộ nghèo về thu nhập dẫn đến sự bất bình đẳng về thụ hưởng chính sách giữa các nhóm hộ nghèo… nên việc quy định cụ thể ở trên hết sức cần thiết cho địa phương thực hiện”, đại diện Bộ này cho biết.

Từ Thức (t/h)