Tinh Hoa

Điện thoại thông minh sẽ tăng mạnh trong 5 năm tới

Theo nhận định từ tập đoàn Qualcomm, số lượng điện thoại thông minh sẽ vượt dân số thế giới trong vòng 5 năm tới. 

Giám đốc điều hành của Apple là Tim Cook đang giới thiệu về iPhone 6 và iPhone 6 plus vào hôm thứ Ba (9/9) tại Cupertino, Calif. IPhone 6 sẽ có màn hình rộng 4,7 inch, trong khi iPhone 6 Plus sẽ là 5,5 inch. (AP PHOTO / Marcio JOSE SANCHEZ)

Số lượng điện thoại thông minh tiếp tục tăng và sẽ đạt mốc 8 tỷ. Điều này có nghĩa là mỗi cư dân trên hành tinh chúng ta sẽ có nhiều hơn một thiết bị liên lạc. Theo Steve Mollenkopf, Tổng giám đốc Qualcomm, bất chấp sự phong phú của máy tính bảng và máy tính xách tay, điện thoại thông minh mới là phương tiện giao tiếp chính của hàng tỷ người, phục vụ cả gọi thoại lẫn liên lạc trên Internet.

Theo các nghiên cứu, truyền thông đang là lĩnh vực kinh tế phát triển tích cực nhất, đặc biệt là ở các nước thế giới thứ ba. Cũng theo khảo sát của tập đoàn này, hầu hết người dùng cho biết, họ thà để quên ví ở nhà, chứ không thể để quên điện thoại di động.

Trong tương lai, điện thoại thông minh sẽ trở nên rất hữu dụng khi có thể theo dõi sức khỏe của người dân mà không cần đi kèm với các thiết bị phụ trợ khác. Những thiết bị mới với màn hình từ 5 inch trở lên, có tên gọi là planshetofone hoặc fableti, sẽ được sử dụng phổ biến nhất. Chúng tích hợp các chức năng của máy tính bảng và điện thoại thông min.

Ví dụ nổi bật nhất là iPhone 6 Plus đơn khối của Apple, được đặc trưng bằng màn hình 5,5 inch. Các thế hệ trước của iPhone phần lớn đều là màn hình 4 inch, phân khúc Android giá rẻ truyền thống.

Theo Motthegioi.vn