Tinh Hoa

Đến lượt Instagram bị chặn ở Trung Quốc

Sau Google, Facebook, Twitter và Youtube, hiện nay đến lượt Instagram cũng bị Trung Quốc đưa vào danh sách đen, khi cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang diễn ra sôi sục.

Trong một thời gian dài, mạng xã hội Instagram đã được Trung Quốc bỏ quên trong danh sách nguy hiểm, dù Instagram thuộc về Facebook – mạng xã hội vốn sớm bị khóa vì chứa quá nhiều thông tin nhạy cảm. Khi Hồng Kông đang xảy ra biểu tình phản đối chính sách bầu cử mới của Trung Quốc, nhiều bức ảnh đã được người dùng Instagram up lên mạng, được cho là phản ánh chân thực sự kiện nhưng lại trái với quan điểm của nhà cầm quyền.

 
 
Từ hôm Chủ nhật (28/9), theo ghi nhận của các website theo dõi hoạt động internet ở Trung Quốc, ứng dụng chia sẻ hình ảnh thuộc sở hữu của Facebook đã bị khóa. Động thái này được chính quyền Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều hình ảnh và video được đăng tải trên các trang mạng xã hội liên quan đến việc cảnh sát Hồng Kông sử dụng hơi cay chống lại cuộc biểu tình của sinh viên ủng hộ nền dân chủ.

 


Theo Reuters, nhiều trong số những hình ảnh đăng tải trên đây được gắn với hashtag #OccupyCentral, hoặc #OccupyHK. Cụm từ “Occupy Central” cũng bị chặn trên trang blog Weibo. Occupy Central là tên ngắn gọn liên quan đến cuộc biểu tình Occupy Central with Love and Peace (tạm dịch Chiếm lấy khu trung tâm với Tình yêu và Hòa bình).Instagram là dịch vụ mới nhất bị chính quyền Bắc Kinh đưa vào danh sách kiểm duyệt trực tuyến. Hồi đầu tháng này, công cụ tìm kiếm DuckDuckGo cũng đã bị đưa vào danh sách đen, sau khi một số dịch vụ của Google bị chặn vào tháng 6 trước thềm sự kiện kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát ở Thiên An Môn (4/6/1989). Hiện tại Instagram vẫn chưa đưa ra thông tin xác nhận việc bị chặn.

Mặc dù vậy, việc chặn Instagram ở Trung Quốc vẫn không thể ngăn cản người dân Hồng Kông đăng tải hình ảnh cuộc biểu tình cũng như cản người dân ở các nước khác theo dõi sự kiện này.

 
Hiện tại, người ở Trung Quốc đại lục không thể tự do sử dụng Instagram như trước đây, song mạng xã hội này vẫn hoạt động ổn định tại Hồng Kông. Những người biểu tình đã sử dụng hashtag #OccupyCentral để cùng nhau chia sẻ thông tin về diễn biến sự kiện này.
 
 

 

Theo baomoi, vie.wikitree.us, gocnghenhinvietnam, reuters