Tinh Hoa

Đề Toán dễ dàng, học sinh hy vọng điểm cao

Năm nay đề thi THPT khá dễ dàng, các học sinh hoàn thành bài sớm và ra khỏi phòng thi khi mới được 2/3 thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều thí sinh cho biết đề thi Toán năm nay các em hoàn thành tới 60% câu hỏi cơ bản và 40% câu hỏi phân loại. Chỉ cần hơn 1 nửa thời gian, các thí sinh đã hoàn thành hết các câu hỏi. Thậm chí có những thí sinh giỏi chỉ cần 1 nửa thời gian để hoàn thành.
Chia sẻ với báo điện tử Một Thế Giới tại cụm thi trường Đại học Tự nhiên, bạn Hồ Đắc Lợi trường THPT Đào Duy Từ cho biết: “Đề thi năm nay em chỉ cần làm hết 1 nửa thời gian, còn một ít thời gian em soát lại đề để chắc chắn câu hỏi của bàn thi rồi mới xin phép ra khỏi phòng thi. Mục tiêu của em năm nay là thi vào trường Đại học khoa học Tự nhiên, nên tất nhiên “sở trường” của em ở các môn Tự nhiên khá vững, nhưng thật sự em cũng không ngờ đề thi dễ dàng hơn so với suy nghĩ của em”.

Các học sinh được các sinh viên tình nguyện chỉ dẫn trước khi vào phòng thi
Các câu hỏi ở đề Toán phần lớn nằm trong chương trình lớp 12. Đức làm được câu hỏi về khảo sát đồ thị, logarit, tích phân, hình học không gian, xác suất tổ hợp, số phức và một phần nữa khá chắc chắn.
Cùng chung quan điểm với bạn Lợi, thí sinh Bùi Thu Trang (Thái Bình) cho hay: Đề thi gồm 10 câu, em làm được 7 câu trong đó có khoảng 5 câu đúng. Em thấy đề thi năm nay khó, có 3 câu quá khó em không làm được. Theo em đề thi năm nay sẽ ít điểm 7-8.
Khi hỏi một số học sinh khác cùng cụm thi, các thí sinh đều có chung một quan điểm học sinh trung bình vẫn có thể làm được để tốt nghiệp. Có một số em chỉ bỏ một câu hỏi cuối với 1 điểm dạng đại số.
Học sinh xem lại phòng thi theo chỉ dẫn của nhà trường
Trao đổi với báo điện tử Một Thế Giới, thạc sĩ Lê Đức Thuận cho hay đề thi năm nay khá phù hợp với các em học sinh có học lực trung bình trở lên. Trong số 10 câu hỏi, 70% câu đầu là mức dành cho học sinh tốt nghiệp. Vì vậy với học sinh trung bình các em có thể đạt được 5 điểm theo đúng tinh thần của Bộ, thậm chí nếu cẩn thận có thể đạt được 6 điểm hoặc cao hơn. Đề thi chỉ phân hóa ở 30% câu hỏi còn lại (từ câu 8 đến câu 10) trong đó khó nhất là câu 10- như thường lệ vẫn là câu tìm cực trị của biểu thức. Đây mới chính là câu hỏi phân loại học sinh mà Bộ giáo dục đã chú trọng. Theo tôi đánh giá, Bộ giáo dục đã làm rất tốt vai trò của mình khi gộp hai kỳ thi quan trọng lại làm một.

Đúng như các chuyên gia kì vọng, đề thi dễ hơn rất nhiều so với đề thi minh họa Bộ ra trước đó. So với đề mẫu học sinh có thể thở phào nhẹ nhõm nhất là học sinh miền núi cà vùng sâu, điều đó cũng chứng tỏ Bộ đã tiếp thu dư luận rất nhiều. Với việc để xét tốt nghiệp và Đại học đây là đề thi hợp lý và khoa học.

Minh Khuê

Theo Một Thế Giới