Tinh Hoa

ĐBQH: Kiến nghị xử lý cán bộ nhậu nhẹt tràn lan

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng Đảng viên, cán bộ đi nhậu nhẹt tràn lan phải có biện pháp xử lý.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. (Ảnh: quochoi.vn).

Ngày 5/11, đại biểu thảo luận hội trường về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia. Tại đây, Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) đã có những ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội năm 2021. 

Vị đại biểu nổi tiếng này nhấn mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và có các cơ chế cho việc phục hồi các thiệt hại to lớn do dịch bệnh và các thảm họa do thiên tai gây ra. Ông cũng đề nghị cơ quan, đơn vị, công chức gương mẫu trong chi tiêu, tổ chức các hoạt động, tránh gây phản cảm, xử lý nghiêm các hành vi lãng phí.

“Đảng viên, cán bộ đi nhậu nhẹt tràn lan đề nghị phải có biện pháp xử lý”, ông Nhưỡng nhấn mạnh.

Vị Đại biểu Bến Tre cũng kiến nghị bổ sung các nội dung về nông nghiệp khi ngành này khẳng định vai trò cứu cánh trong khi các ngành, lĩnh vực khác gặp khó khăn do dịch bệnh; bổ sung nội dung nâng cao tỷ lệ số lượng người dùng nước sạch ở nông thôn.

“Nếu chỉ quy định 90% dân cư dùng nước sạch ở đô thị là thiếu công bằng về chính sách”, ông nói.

Từ Thức (t/h)