Tinh Hoa

Đánh bom liều chết ở Afghanistan gây thương vong nghiêm trọng

Ít nhất 45 người chết và 60 người khác bị thương hôm Chủ Nhật (23/11) khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công vào khu vực khán giả đang xem bóng chuyền ở huyện Yahyakhil, Afghanistan, giới chức nước này cho biết.

Vị trí tỉnh Paktika, Afghnistan, nơi xảy ra vụ đánh bom ngày 23/11/2014. (Ảnh CNN)

Đây là vụ tấn công gây thương vong số lượng lớn khá bất thường.

Quả bom phát nổ khi trận đấu vừa kết thúc và mọi người chuẩn bị rời đi, theo Mukhles Afghan, phát ngôn viên văn phòng thống đốc tỉnh Paktika.

Ngoài 45 người thiệt mạng, còn có khoảng 60 người bị thương, hầu hết là dân thường, ông cho biết thêm.

Afghanistan là đất nước thường xuyên phải đối mặt với các vụ đánh bom liều chết tương tự. Cụ thể, năm 2010, một vụ đánh bom xe cũng vào một trận bóng chuyền khiến 30 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Trong tháng 10/2012, một người đánh bom liều chết mặc đồng phục cảnh sát đã tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Quận Maymana, Faryab khiến ít nhất 42 người, trong đó có 19 thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan, thiệt mạng và 50 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ gây thương vong ít nhất 105 người vào ngày 23/11 tại tỉnh Paktika, Afghanistan.

Vào tháng 4/2013, chín thành viên phục trang quân đội đã đánh bom gây thiệt mạng 53 người tại một phiên tòa đang xét xử các thành viên Taliban tại thành phố Farah.

Taliban đã tăng cường các hoạt động tấn công trước kế hoạch rút quân của quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan sau 13 năm chiến tranh.

Dự kiến khoảng 12.000 binh sĩ quốc tế vẫn duy trì ở Afghanistan để huấn luyện và hỗ trợ cho lực lượng an ninh của nước này.

Vụ đánh bom liều chết diễn ra sau khi Hạ viện Afghanistan đưa ra thỏa thuận cho phép quân Mỹ và NATO ở lại. Tuy nhiên, thỏa thuận trên còn phải được thông qua Thượng viện nước này.

Theo Thanhnien, CNN