Tinh Hoa

Đảng Dân chủ dọn đường phê duyệt gói viện trợ COVID trị giá 1.900 tỷ USD của Biden

Hạ viện vào ngày 5/2 đã thông qua một nghị quyết về ngân sách, thiết lập một cuộc bỏ phiếu đảng phái vào cuối tháng này về gói cứu trợ COVID-19 của Tổng thống Joe Biden, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Joe Biden đưa ra nhận xét về nền kinh tế quốc gia và sự cần thiết của gói viện trợ 1.900 tỷ USD do chính quyền của ông đề xuất trong Phòng ăn Nhà nước tại Nhà Trắng ở Washington, vào ngày 5/2/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Hạ viện đã thông qua nghị quyết 219-209. Không có đảng viên Cộng hòa nào bỏ phiếu cho nghị quyết. Dân biểu Jared Golden của bang Maine đã tham gia GOP bỏ phiếu chống lại nghị quyết.

Golden là một trong hai đảng viên Đảng Dân chủ bỏ phiếu chống lại nghị quyết vào đầu tuần này. Người còn lại, Dân biểu Ed Case đến từ Hawaii, đã bỏ phiếu ủng hộ lần này.

Hạ viện đã bỏ phiếu một lần nữa vì Thượng viện đã sửa đổi nghị quyết trong một phiên họp kéo dài qua đêm diễn ra vào khoảng 5:30 sáng. Thượng viện đã thông qua dự luật với tỷ lệ 51-50, dựa trên lá phiếu phá vỡ thế cân bằng của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Đảng Dân chủ đang gấp rút thúc đẩy gói 1.900 tỷ USD của Biden mà không có sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa, sử dụng quy trình điều chỉnh ngân sách. Bởi vì họ nắm phần đa số trong cả hai viện, họ có thể tự mình thông qua gói viện trợ này, với điều kiện không có thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ hoặc không có quá 5 đại diện Đảng Dân chủ rời khỏi đảng.

Các nhà lập pháp sẽ bắt đầu xây dựng luật vào tuần tới, sử dụng các thông số từ đề xuất của Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết vào sáng 5/2. Bà đảm bảo quá trình này sẽ được thực hiện trước ngày 15/3.

“Tuần tới, các ủy ban sẽ bắt đầu viết văn bản lập pháp chi tiết cho Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ của  Biden ( Biden American Rescue Plan), để chúng tôi có thể hoàn thành tốt công việc của mình trước khi hết hạn trợ cấp thất nghiệp. Ủy ban Ngân sách mong nhận được luật của ủy ban trước ngày 16/2 và sau đó chuẩn bị biện pháp để xem xét,” Chủ tịch Ngân sách Hạ viện John Yarmuth của bang Kentucky cho biết trong một tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các thành viên chính phủ thảo luận về gói cứu trợ tại Nhà Trắng , ở Washington, DC vào ngày 5/2/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Phát biểu ngay trước khi Hạ viện thông qua nghị quyết, Biden nói rằng ông đã sẵn sàng để tiến về phía trước mà không có đảng viên Cộng hòa nào.

“Tôi sẽ giúp đỡ những người dân Mỹ đang bị tổn thương. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn Hạ viện và Thượng viện vì đã tiến hành rất nhanh Kế hoạch Giải cứu người Mỹ,” ông nói, sử dụng tên chính thức cho đề xuất của mình.

“Hy vọng của chúng tôi là chúng tôi sẽ có lưỡng đảng. Có một dự luật hòa giải là cần thiết để chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có kết quả, và hy vọng sẽ cho chúng tôi một số đòn bẩy với các đảng viên Cộng hòa,” Pelosi nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Đảng Cộng hòa đã phản đối phương pháp mà Đảng Dân chủ đang sử dụng, lưu ý rằng Quốc hội đã thông qua 5 gói cứu trợ của lưỡng đảng kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19.

Đảng Cộng hòa đặt câu hỏi về quy mô của đề xuất của Biden vì còn quá nhiều tiền chưa được chi ra từ gói 900 tỷ USD được thông qua vào cuối năm ngoái.

“Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là các thành viên phải nhận ra, đây là phiếu bầu duy nhất của bạn về việc thêm gần 2.000 tỷ USD vào khoản thâm hụt. Nếu đây là cách chúng ta sẽ đạt được thông qua giải pháp về ngân sách, tại sao chúng ta không mất thêm thời gian để thương lượng một sản phẩm tốt hơn cho người dân Hoa Kỳ?” Dân biểu Michael Burgess của bang Texas cho biết trên sàn nhà.

Thiện Thành