Tinh Hoa

Dân Trung Quốc: Phong tỏa cả thành phố chỉ vì xuất hiện vài ca nhiễm virus là không đúng

Ngày 19/9, trước các ca lây nhiễm virus nghiêm trọng, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc đã tuyên bố “tình trạng thời chiến” cho khu vực này.

Với tuyên bố này, toàn bộ tỉnh bắt buộc phải “chuyển sang trạng thái thời chiến hoàn toàn”, và tăng cường kiểm soát biên giới.

Hiện dân số tỉnh Vân Nam là 46 triệu người. Con số này nhiều hơn cả California – tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ.

Tỉnh Vân Nam – Trung Quốc đã tuyên bố “tình trạng thời chiến” sau khi phát hiện vài ca nhiễm virus. (Ảnh qua NTDVN)

Thông báo không nêu chi tiết các biện pháp cụ thể sẽ được thực hiện như thế nào. Nhưng dựa trên động thái ‘tình trạng thời chiến’, ở các khu vực khác bao gồm Bắc Kinh, có nghĩa là các chiến thuật chính, có thể sẽ bao gồm: 

> Hạn chế người dân ra ngoài

> Phong tỏa các khu vực lân cận

> Đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng, đường cao tốc, đường hàng không và đóng cửa các cửa hàng,….

Tuần trước, sau khi phát hiện 2 ca nhiễm virus, thành phố Thụy Li của Vân Nam đã bị phong tỏa. Kết quả, hơn 200.000 công dân Thụy Li bị buộc phải xét nghiệm virus.

Kế hoạch chống chế

Một bệnh viện dã chiến đã được xây dựng, với sức chứa gần 1.000 bệnh nhân… và ít nhất 200 nhân viên y tế từ thành phố lân cận đã được điều đến để hỗ trợ.

Các biện pháp hà khắc đã đặt ra nghi vấn, tại sao các quan chức lại thúc đẩy phản ứng cực đoan như vậy, nếu thực sự chỉ có 2 ca nhiễm được xác nhận trong khu vực?

Khi “tình trạng thời chiến” được công bố cho tỉnh Vân Nam, tình hình ở đó cũng không có vẻ gì nghiêm trọng theo số liệu chính thức.

Ủy ban Y tế tỉnh Vân Nam cho biết, tính đến ngày 18/9, toàn tỉnh chỉ có 9 ca nhiễm có triệu chứng và 5 ca nhiễm không có triệu chứng.

Trương Văn Hồng – chuyên gia về virus đến từ Thượng Hải cho biết, một làn sóng đại dịch thứ hai ở Trung Quốc trong mùa đông năm nay là điều không thể tránh khỏi. Ông nói thêm rằng, 80% bệnh nhân sẽ không có triệu chứng, nghĩa là chỉ khi tử vong hoặc biểu hiện trước tử vong thì mới có thể phát hiện người ấy bị nhiễm virus, điều này cực kỳ nguy hiểm.

Theo người dân địa phương, đại dịch đã tiếp tục quay lại, lan rộng khắp đất nước từ sau đỉnh điểm nhiều tháng trước. Nhưng các báo cáo của truyền thông nhà nước và các con số chính thức đều rất thấp, họ ghi nhận rất ít, thậm chí là không có ca nhiễm mới nào trong những tháng gần đây. Nghĩa là chính quyền ra lệnh phong tỏa cả một khu vực, hoặc thành phố nào đó, trong khi chỉ thông báo phát hiện vài ca nhiễm là điều không thể.

Việt Anh (t/h)