Tinh Hoa

Đắk Lắk: Siêu bão đổ bộ, 13 cán bộ cấp tỉnh vẫn đi miền Tây “học tập kinh nghiệm”

Ngày 27/10, tỉnh ủy Đăk Lăk có công văn số 12 và UBND tỉnh có công điện số 3 yêu cầu tất cả các sở ngành, các huyện tập trung phòng chống bão.  Tuy nhiên Văn phòng tỉnh ủy vẫn gửi công văn số 16 để đi “học tập kinh nghiệm” các tỉnh miền Tây. Sáng 28/10 đoàn đã lên đường do phó VP làm trưởng đoàn.

(Ảnh: vtc.vn)

Cụ thể, đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm có 13 người, bắt đầu từ ngày 28/10 đến ngày 5/11, qua các tỉnh như: Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Ông Nguyễn Đức Quyên – Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy – là trưởng đoàn.

Trước đó ngày 27/10, Bí thư tỉnh uỷ Đắk Lắk – Bùi Văn Cường đã ký văn bản số 12-CV/TU về việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, phòng chống bão, lụt năm 2020.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, đến 16 giờ ngày 28/10, bão số 9 đã làm một người chết và hàng nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cảnh báo, hoàn lưu sau bão số 9 vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và lụt cục bộ. Ngoài ra, một vùng thấp trên Thái Bình Dương đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có hướng di chuyển về Philippines, đây được dự báo là cơn bão số 10 trên Biển Đông năm nay.

Chiều 28/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Thượng Hải – chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk giải thích: “Đây là kế hoạch từ trước, không phải là đi du lịch. Đoàn cán bộ, lãnh đạo này đi học tập kinh nghiệm thành lập trung tâm phục vụ hội nghị của tỉnh. Vì có kế hoạch từ trước nên đoàn cán bộ, lãnh đạo phải đi, chứ không phải thời điểm mưa bão mà lại đi. Ở nhà, chúng tôi vẫn cắt cử người trực bão, từ nay cho đến hết tuần”, ông Hải thông tin.

Trước đó, đoàn lãnh đạo cấp huyện, xã ở Hà Tĩnh cùng nhau vào TP.HCM họp hội đồng hương đúng lúc cao điểm chống lũ cũng đã khiến dư luận phẫn nộ.

Từ Thức (t/h)