Tinh Hoa

Đại uý công an tường trình việc chĩa súng vào 2 nhân viên y tế

Trong bản tường trình vụ việc, đại úy Nguyễn Duy Ngọ thừa nhận đã không đeo khẩu trang do quá vội, khi được nhắc nhở đại úy đã không kìm được nóng giận nên mới quát nạt 2 nữ nhân viên y tế đồng thời lấy súng chĩa vào họ.

Hình ảnh đại úy Nguyễn Duy Ngọ chĩa súng vào nhân viên y tế. (Ảnh cắt từ clip)

Theo báo Vnexpress, tối ngày 13/11, lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, Lâm Đồng cho biết, đã tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Nguyễn Duy Ngọ (SN 1990), đang công tác tại Đội CSĐT tội phạm ma túy công an huyện này do có hành vi dùng súng chĩa vào nhân viên y tế của Trung tâm y tế huyện Đức Trọng.

Theo báo Vietnamnet, trong bản tường trình, đại úy Ngọ trình bày rằng vào khuya ngày 11/11, con trai của mình (3 ngày tuổi) bị sặc sữa. Lúc này Ngọ đang đi công tác liền vội bàn giao công việc để về nhà đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. 

Vào đến cổng chính, bảo vệ và nhân viên y tế hướng dẫn cả nhà đi qua cổng số 2 và phải khai báo y tế.

Do đi vội nên đại úy Ngọ quên đeo khẩu trang. Khi bị nhân viên y tế nhắc nhở thì vị đại úy công an này đã nổi nóng, quay lại xe lấy súng chĩa thẳng vào nhân viên y tế, quát nạt họ.

https://tinhhoa.net/wp-content/uploads/videos/Ly-do-dai-uy-cong-an-o-Lam-Dong-chia-sung-ve-2-nu-nhan-vien-y-te-VietNamNet.mp4

Đại úy Ngọ thừa nhận đã có thái độ không phải với cán bộ y tế và không thực hiện 5k nhưng cũng bởi do quá xót con, sốt ruột nên mới vậy. 

Đại úy cho biết súng của mình chỉ bắn đạn cao su, ông chỉ chĩa súng dọa, để con mình nhanh được đưa vào cấp cứu chứ không có ý nghĩ làm khác hơn.

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Đức Trọng chuyển sang Công an huyện Lâm Hà để tiếp tục xử lý.

Trao đổi với báo Zing, Tiến sĩ Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, hành vi của ông Ngọ thể hiện thái độ côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự, có dấu hiệu tội phạm.

Theo quy định, lực lượng vũ trang chỉ được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thuộc trường hợp pháp luật cho phép, khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau khi chĩa súng vào nhân viên y tế, Ngọ ra xe lấy áo cảnh sát vào bệnh viện. (Ảnh: Cắt từ video an ninh)

Hành vi của ông Ngọ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng hoặc Đe dọa giết người.

Tội Đe doạ giết người có khung hình phạt 2-7 năm tù giam, do đe dọa từ 2 người trở lên. Còn tội Gây rối trật tự công cộng có khung hình phạt là 2-7 năm tù.

Ngoài ra, ông Ngọ còn có thể bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Yên Yên (t/h)