Tinh Hoa

Đại sứ Triều Tiên bị Malaysia trục xuất đã rời sứ quán

Ngày 6/3, Đại sứ Triều Tiên bị Malaysia tuyên bố là “người không được chào đón” đã chính thức rời khỏi đại sứ quán trước thời hạn 48 giờ do Bộ ngoại giao Malaysia đưa ra.

Đại sứ Triều Tiên Kang Chol. (Ảnh: AFP)

Trước đó, lực lượng cảnh sát Malaysia phong tỏa khu vực cơ quan đại diện chính thức của Triều Tiên ở Kuala Lumpur, nơi thu hút hàng chục phóng viên quốc tế trong nhiều ngày qua.

Nhiều cảnh sát đã đến và canh giữ bên ngoài đại sứ quán. Một số người khẳng định họ nhìn thấy nhân viên đại sứ quán sắp xếp hành lý lên ôtô lúc 14h trưa nay (6/3) theo giờ địa phương.

Ông Kang đi cùng một phụ nữ chưa xác định danh tính và nhiều cảnh sát. Các phóng viên tìm cách bám theo chiếc ôtô chở ông nhưng họ mất dấu sau khi xe tăng tốc.

Sáng cùng ngày, khoảng 4 chiếc ôtô đi ra từ khuôn viên của Đại sứ quán Triều Tiên nhưng trong đó không có ông Kang Chol.

Ngày 4/3, Malaysia yêu cầu Đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur là Kang Chol rời nước này trong 48 giờ sau những căng thẳng liên quan tới nghi án Kim Jong-nam.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Malaysia ra thông cáo tối 4/3 nói, Đại sứ Kang Chol được yêu cầu tới bộ nhưng không có viên chức nào từ Đại sứ quán Triều Tiên có mặt.

Động thái trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên của Malaysia đẩy mối quan hệ giữa 2 quốc gia vào tình trạng căng thẳng thêm sau hàng loạt lời chỉ trích lẫn nhau kể từ khi một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Đại sứ Kang Chol thường xuyên có những chỉ trích đối với quá trình điều tra của Malaysia và bác bỏ những liên quan của chính quyền Triều Tiên đối với nghi án Kim Jong-nam.

Trả lời phỏng vấn vào sáng 6/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định, động thái trục xuất ông Kang là minh chứng rõ nét cho thấy sự nghiêm khắc và danh dự của Malaysia.

Trong khi đó, tung tích của bí thư thứ hai Hyong Kwang Song vẫn là điều bí ẩn. Ông này là một trong hai người mang quốc tịch Triều Tiên được cho vẫn đang ở Malaysia và có liên quan tới vụ tấn công người bị nghi là ông Kim Jong-nam.

Theo Zing