Tinh Hoa

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng rocket

Ít nhất 3 quả rocket đã rơi gần đại sứ quán Mỹ và các cơ quan ngoại giao khác tại thủ đô Baghdad, Iraq vào rạng sáng 21/1, song chưa có báo cáo về thương vong cũng như các thiệt hại khác, theo AFP.

Lực lượng chống khủng bố của Iraq bảo vệ trước Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad, Iraq, ngày 2/1/2020. (Ảnh qua AFP)

Các nguồn tin địa phương cho biết, có ít nhất 3 quả rocket Katyusha được bắn vào “Vùng Xanh” ở Baghdad, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ và nhiều cơ quan ngoại giao của các nước khác tại Iraq vào lúc rạng sáng 21/1.

Theo Reuters, còi báo động khẩn cấp ở Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã vang lên sau khi 2 quả rocket rơi vào bên trong “Vùng Xanh”, gần khu vực ngoại giao của Mỹ. Hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại khác.

Nhà Trắng từng cáo buộc Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMU) có quan hệ chặt chẽ với Iran và các lực lượng bán quân sự được Iran hậu thuẫn tiến hành các vụ tấn công tương tự trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Những ngày qua, các căn cứ quân sự tại Iraq có binh sĩ Mỹ đồn trú cũng hứng chịu một số cuộc tấn công bằng rocket và tên lửa khác. Cụ thể vào ngày 14/1, quân đội Iraq thông báo căn cứ không quân Taji gần thủ đô Baghdad có binh sĩ Mỹ đồn trú đã bị tấn công bằng tên lửa Katyusha.

Thông báo không cho biết chính xác có bao nhiêu tên lửa bắn vào căn cứ Taji, tuy nhiên AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát và cơ sở y tế cho biết có 2 quân nhân Iraq bị thương trong vụ tấn công này.

Trước đó ngày 12/1, quân đội Iraq cũng thông báo có 4 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công bằng rocket nhằm vào căn cứ không quân Balad ở tỉnh Salahudin.

Theo thông báo, 8 quả rocket đã được phóng vào căn cứ không quân Balad, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 90km về phía Bắc và cũng là căn cứ không quân lớn nhất tại Iraq. Đây từng là nơi đồn trú của một lượng lớn các binh sĩ và cố vấn quân sự Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng này đã rút đi sau khi liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu thông báo tạm dừng các chiến dịch nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Iraq gần đây bị rung chuyển bởi các cuộc biểu tình trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Iran tăng cao sau vụ Washington không kích tiêu diệt tướng Iran Qassem Soleimani vào hôm 3/1 tại Baghdad. Để trả thù, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq vào rạng sáng 8/1 nhưng không có thương vong, theo Reuters.

Thiện Thành (t/h)