Tinh Hoa

Đại sứ quán Mỹ: Sân bay Kabul bị Taliban nã đạn, yêu cầu người Mỹ “trú ẩn tại chỗ”

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Afghanistan khuyến cáo người Mỹ nên trú ẩn tại chỗ trong bối cảnh sân bay Kabul, một trong những lối ra chính từ Afghanistan, đang phải hứng chịu hỏa lực từ bọn khủng bố Taliban.

Cảnh sát Afghanistan kiểm tra ô tô tại cổng vào của Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan ngày 15/8/2021. (Ảnh qua Reuters)

Trong một bản tin được gửi vào hôm 15/8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết tình hình an ninh ở Kabul đang thay đổi nhanh chóng, kể cả tại sân bay.

“Có báo cáo về việc sân bay bốc cháy; do đó chúng tôi đang hướng dẫn công dân Hoa Kỳ đến nơi trú ẩn tại chỗ,” cơ quan này viết. Nó nói thêm, “Đừng gọi cho Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Kabul để biết chi tiết hoặc cập nhật về chuyến bay.”

Trong khi đó, các lực lượng chính phủ Afghanistan đã chuyển giao căn cứ không quân Bagram gần đó cho Taliban, theo quận trưởng Darwaish Raufi. Các quan chức cho biết, khoảng 5.000 lính, thuộc cả Taliban và ISIS tại căn cứ không quân đã được thả, AP đưa tin.

Trong một tuyên bố, Taliban thông báo rằng họ sẽ chỉ đạo binh lính của mình tiến vào thủ đô Kabul, sau khi bao vây thành phố 6 triệu dân này. Cùng lúc đó, quan chức hàng đầu của Afghanistan xác nhận Tổng thống Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước.

Nhóm phiến quân Taliban, vốn từ lâu bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ coi là tổ chức khủng bố, đã có những bước tiến nhanh chóng trên khắp đất nước Nam Á, chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút toàn bộ quân đội Mỹ vô điều kiện sau 20 năm tham chiếm.

Máy bay trực thăng Chinook của Hoa Kỳ bay qua thành phố Kabul, Afghanistan, vào ngày 15/8/2021. (Ảnh qua AP)

Vài giờ trước khi cảnh báo của đại sứ quán Mỹ được phát đi, Ngoại trưởng Antony Blinken xác nhận với ABC News rằng các nhân viên đang được sơ tán từ tòa nhà đại sứ quán đến sân bay Kabul.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm Chủ nhật, Blinken cho biết: “Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo nhân viên của mình được an toàn và bảo mật. Chúng tôi đang di dời những người đàn ông và phụ nữ thuộc đại sứ quán của chúng tôi đến một địa điểm tại sân bay. Đó là lý do tại sao tổng thống gửi đến lực lượng quân đội, để đảm bảo rằng khi chúng tôi tiếp tục giảm bớt sự hiện diện ngoại giao của mình, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó một cách an toàn và có trật tự.”

Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng bác bỏ quan điểm cho rằng cuộc di tản của các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan tương tự như vụ Sài Gòn thất thủ năm 1975, khi quân cộng sản Việt Nam tràn vào, buộc các nhà ngoại giao Mỹ cùng những người khác phải bỏ chạy trên những chiếc trực thăng đậu trên tòa nhà đại sứ quán.

“Hãy xem xét. Đây rõ ràng không phải là Sài Gòn,” Blinken nói.

Ông cho biết thêm, cuộc xâm chiếm Afghanistan năm 2001 đã thành công trong việc tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và làm suy giảm lực lượng của nhóm khủng bố al-Qaeda do Taliban nuôi dưỡng.

Tổng thống Joe Biden hôm 14/7 đã cho phép triển khai 5.000 binh sĩ đến giúp di tản người dân, tăng thêm so với 3.000 binh sĩ đã được dự định triển khai ban đầu.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)