Tinh Hoa

Đài Loan mong Trump sớm hồi phục để tiếp tục trừng phạt Trung Quốc

Đài Loan hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm khỏi bệnh và mau chóng trở lại Nhà Trắng để tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do xử lý Trung Quốc, người phát biểu tại quốc hội của hòn đảo cho biết hôm 5/10.

Đài Loan Dân chủ đã phải chịu áp lực quân sự ngày càng nghiêm trọng từ Trung Quốc, bởi vì nước này  tuyên bố hòn đảo là lãnh thổ có chủ quyền của mình. Trong những tuần gần đây, lực lượng không quân của Trung Quốc đã thường xuyên khiêu khích và xâm phạm không phận Đài Loan.

Phát biểu trước lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Đài Loan vào hôm 3/10, Chủ tịch quốc hội Đài Loan Du Tích Khôn cho biết ông rất sốc khi biết tin Tổng thống Trump bị nhiễm bệnh và thay mặt cơ quan lập pháp Đài Loan chúc ông khỏe mạnh.

“Tôi muốn nhân cơ hội này để chúc ông ấy mau chóng hồi phục, để ông có thể tiếp tục dẫn đầu thế giới tự do trong việc chống lại sự hung hăng của chính quyền cộng sản Trung Quốc,” Du phát biểu.

Kể từ khi Trump nhậm chức, quan hệ Trung-Mỹ đã ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, với những tranh cãi về thương mại, Hong Kong, Đài Loan và nhiều vấn đề khác.

Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Du Tích Khôn đọc một tuyên bố chung của các đảng cầm quyền để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân Hồng Kông vào ngày 29/5/2020. (Anh qua CNA)

Chính quyền Trump đã coi việc đối đầu với Trung Quốc trở thành nền tảng chính sách quan trọng và đặc biệt lên tiếng chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh, từ những vi phạm ở  Tân Cương – khu vực xa xôi phía tây Trung Quốc hay Hồng Kông do Trung Quốc cai trị.

Mặc dù Mỹ, cũng giống như hầu hết các quốc gia, không chính thức công nhận chính phủ của Đài Loan, nhưng nước này là nhà cung cấp vũ khí chính và là nhà cung cấp quốc tế ủng hộ mạnh mẽ nhất cho đảo quốc.

Cả Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania.

Được biết vào ngày 4/10, Tổng thống Trump đã rời Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed trong một thời gian ngắn, ngay lúc ông sắp trải qua đêm thứ 3 điều trị tại bệnh viện sau khi thông báo nhiễm virus Vũ Hán.

Theo BBC, ông Trump được nhìn thấy ngồi phía sau siêu xe bọc thép màu đen của mình trong khi đeo khẩu trang. Qua cửa sổ đóng kín, Tổng thống Mỹ vẫy tay chào đám đông ủng hộ đang tập trung ở bên ngoài bệnh viện Walter Reed. Khi đoàn xe tháp tùng Tổng thống Trump lướt qua, đám đông ủng hộ hò reo vui mừng trong phấn khích.

Tại cuộc họp báo ở Walter Reed vào hôm 4/10, bác sĩ Brian Garibaldi – thành viên trong nhóm chuyên gia y tế điều trị cho Donald Trump thông báo rằng, tình hình sức khỏe của Tổng thống đang tiến triển tích cực. Ông Garibaldi tiết lộ thêm rằng, nếu Tổng thống duy trì trạng thái hiện tại, các bác sĩ có thể cho ông xuất viện vào ngày 5/10 để trở về Nhà Trắng và tiếp tục quá trình điều trị.

Thiện Thành (Theo Reuters)