Tinh Hoa

Đà Nẵng xem xét điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Ngày 15/5, UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan thực hiện theo lệnh của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét quy hoạch Sơn Trà một cách khoa học.

Bán đảo Sơn Trà nằm trên địa bàn quận Sơn Trà, Đà Nẵng được khai thác mạnh về du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn phối hợp với sở Xây dựng, sở Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Nông nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND quận Sơn Trà cùng các ban ngành liên quan thực hiện và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5.

Giữa tháng 3/2017, UBND TP Đà Nẵng công bố bản Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng) đến năm 2025, định hướng sẽ đến năm 2030. Nhiều chuyên gia lo lắng khi 1/3 diện tích của Sơn Trà sẽ bị bê tông hóa bởi những khu khách sạn, resort, khu nghỉ dưỡng.

Ngày 21/3, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng gửi tâm thư kiến nghị đến Thủ tướng, bày tỏ lo ngại về bản quy hoạch Sơn Trà. Ông Vinh cho rằng để du lịch Đà Nẵng phát triển bền vững và thân thiện với môi trường thì cần giữ nguyên trạng, không xây mới các cơ sở lưu trú ở Sơn Trà.

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) vào Đà Nẵng làm việc với Hiệp hội du lịch Đà Nẵng ngày 11/5, nhưng không có kết quả vì hai bên “không có tiếng nói chung”. Tổng cục Du lịch cho rằng bản quy hoạch được thực hiện đúng quy trình và mới ban hành nên không sửa đổi.

Hiện trạng bán đảo Sơn Trà bị đào xới. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Ngày 12/5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký văn bản yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND TP Đà Nẵng “xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, có báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5”.

Bán đảo Sơn Trà có khoảng 4.000 ha rừng, ba mặt tiếp giáp với biển, mặt còn lại giáp đô thị, là tổng hòa của hệ sinh thái rừng gắn liền biển tự nhiên duy nhất ở Việt Nam. Rừng Sơn Trà đang là nơi sinh sống của hàng trăm cá thể vọc chà vá chân nâu, thuộc danh mục nhóm IIB mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Loài vật này được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng và được chọn làm hình ảnh nhận diện của thành phố Đà Nẵng nhân sự kiện APEC 2017.

Hiện đã có hơn 10.000 người ký tên bày tỏ nguyện vọng giữ Sơn Trà khỏi bê tông hóa.

 Theo VNE