Tinh Hoa

Cựu Tổng thống Trump kêu gọi tẩy chay những người ‘da Cộng Hòa hồn Dân Chủ’

ORLANDO, FLORIDA - FEBRUARY 28: Former U.S. President Donald Trump addresses the Conservative Political Action Conference (CPAC) held in the Hyatt Regency on February 28, 2021 in Orlando, Florida. Begun in 1974, CPAC brings together conservative organizations, activists, and world leaders to discuss issues important to them. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

“Không thêm một đồng nào cho lũ RINO [ngụy Cộng Hòa]. Họ chẳng làm được gì nhưng lại gây hại tới Đảng Cộng Hòa và cơ chế bầu cử của chúng ta – họ không bao giờ dẫn dắt nước Mỹ tới được sự Vĩ đại. Gửi sự đóng góp của bạn tới siêu PAC Save America tại DonaldJTrump.com. Chúng tôi sẽ mang tất cả quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”, tuyên bố gửi đi ngày 8/3/2021.

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 4/3 vừa qua, Cựu tổng thống Donald Trump đã chỉ trích The Wall Street Journal và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mitch McConnell rằng ban biên tập của tờ báo này đang bảo vệ cho các RINO, ủng hộ “các chính sách toàn cầu hóa” và bán đứng “những người lao động Mỹ tuyệt vời của chúng ta.”

Trong tuyên bố này, Trump cũng phân tích lý do dẫn đến việc thất bại trong các cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia, mà theo ông, là bởi vì những RINO này. 

Hôm 7/3, một cố vấn của ông Trump cho biết luật sư đã gửi thư tới Ủy ban Quốc gia GOP, Ủy ban chiến dịch tranh cử quốc hội GOP và Ủy ban chiến dịch tranh cử thượng viện GOP, yêu cầu họ ngừng sử dụng tên cùng hình ảnh của ông trong các email và hàng hóa để gây quỹ. Ông không hài lòng khi 3 ủy ban này đã ủng hộ các nghị sĩ GOP đứng về phía đảng Dân chủ bỏ phiếu để luận tội với cáo buộc ông “xúi giục bạo loạn” tại Điện Capitol, mà tất nhiên, theo ông đều là những RINO.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị hành động chính trị bảo thủ (CPAC) hôm 28/2, ông Trump chỉ đích danh một số đảng viên GOP thuộc phe chống lại ông, bao gồm Thượng nghị sĩ Mitt Romney và Pat Toomey ở Thượng viện và nghị sĩ Liz Cheney cùng Adam Kinzinger ở Hạ viện.

Từ Thức