Tinh Hoa

Cựu Thống đốc kêu gọi tôn trọng quyền dân chủ tại Hồng Kông

Các quốc gia không nên ngần ngại trong việc kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền dân chủ tại Hồng Kông, cựu Thống đốc người Anh cuối cùng của Hương Cảng là Chris Patten phát biểu trước một ủy ban chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm (20/11).

Cựu Thống đốc Hồng Kông Chris Patten được người dân đặc khu chào đón hồi tháng 3. (Ảnh REUTERS)

Ông Patten phủ nhận cáo buộc của Trung Quốc về việc người biểu tình dân chủ Hồng Kông là con rối chịu sự chi phối của nước ngoài, theo đó ông cho đây là “lời vu khống” đối với một phong trào “rất có nguyên tắc”.

Việc đứng lên để bảo vệ các nguyên tắc là hết sức quan trọng, trong khi đó, thật khôi hài nếu cho rằng điều này gây nguy hại cho phát triển kinh tế, ông phát biểu trước Ủy ban Điều hành các vấn đề về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ

“Xuất khẩu Trung Quốc sang Mỹ đã tăng đến 1.600% trong 15 năm qua. Vậy thì ai cần ai hơn?”, ông nói trong một đoạn băng hình từ London.

Ông Patten đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Thống Obama tại Brisbane vào tuần trước, trong đó ông Obama cam kết ủng hộ nhân quyền tại khu vực này, và cho rằng người biểu tình Hồng Kông đã đòi hỏi những quyền lợi cơ bản của họ.

Vị cựu Thống đốc Hồng Kông cũng nhận định, nước Anh làm chưa đủ để tạo áp lực lên Trung Quốc về hiệp ước chuyển đổi chủ quyền Hồng Kông vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế hai bên.

Các thành viên của Ủy ban lưỡng đảng, bao gồm 9 thượng nghị sĩ, 9 thành viên quốc hội và 5 quan chức chính phủ cấp cao của Mỹ được thành lập năm 2000 để giám sát nhân quyền tại Trung Quốc, đã trình lên một dự luật kêu gọi đổi mới cam kết của Hoa Kì đối với nền dân chủ và tự trị của Hồng Kông.

Thượng nghị sĩ giữ vai trò đồng chủ tịch của Ủy ban này là Sherrod Brown cho biết, Hồng Kông là một bài kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ của Trung Quốc đối với các cam kết quốc tế của nước này.

“Nếu Trung Quốc có thể dễ dàng trở mặt với những cam kết về Hồng Kông, thì làm sao chúng ta có thể trông mong họ hoàn toàn tuân thủ những thỏa thuận khác như vấn đề liên quan đế Tổ chức Thương mại Quốc tế hay các hiệp định thương mại trong tương lai?”, ông phát biểu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc không ngừng lặp đi lặp lại, nước ngoài không nên “can thiệp” vào chính trị Hồng Kông.

Hàn Mai – Theo Reuters