Tinh Hoa

Cựu quan chức cấp cao Hoa Kỳ tiết lộ về UFO, hứa hẹn những phát hiện quan trọng

Một số cựu quan chức cấp cao từng tham gia vào các hoạt động bí mật nhất của chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ gần đây đã xuất hiện trên một chương trình thảo luận về các hiện tượng trên không không xác định (UAP). UAP là một thuật ngữ thay thế cho vật thể bay không xác định (UFO).

Một số cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ trong một buổi hội thảo tiết lộ về UFO. (Ảnh chụp màn hình)

Những bí ẩn mới về UFO vừa được tiết lộ trong một buổi diễn thuyết tại Học viện Nghệ thuật và Khoa học To The Star, được phát sóng trực tiếp trên Website của học viện.

Một trong những quan chức nổi bật nhất là Luis Elizondo, sĩ quan tình báo cấp cao vừa kết thúc sự nghiệp của mình ở Bộ Quốc phòng Mỹ. Sau gần 10 năm điều hành một chương trình xoay quanh UAP của chính phủ, Elizondo nói:

“Tôi biết rằng, những hiện tượng kỳ lạ quả thực là có thật. Chúng tôi đang lên kế hoạch cung cấp những cảnh quay và hình ảnh chưa từng được chính phủ Hoa Kỳ công bố. Đó là những bức ảnh và cảnh quay nghiệp dư nhưng chân thật”.

Một thành viên khác trong buổi diễn thuyết này là Chris Mellon, nguyên Phó trợ lý ban Phòng chống Gián điệp dưới thời Tổng thống Clinton và Tổng thống Bush. Ông cũng đã nắm giữ nhiều vị trí an ninh quốc gia khác trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của mình.

Ông Chris Mellon phát biểu tại lễ ra mắt Học viện Nghệ thuật & Khoa học To The Stars vào ngày 11/10/2017. (Ảnh chụp màn hình: YouTube)

Ông Mellon đã đưa ra một ví dụ minh họa thực tế cho các hiện tượng này.

Ông cho biết, vào ngày 14/11/2004, tàu chiến hạng nặng USS Nimitz của Hải Quân Mỹ đã chạm trán với UAP. Khi đó đoàn thủy thủ đang thực hiện các bài tập trận thường kỳ ở ngoài khơi bờ biển San Diego, thì một vật thể bay không xác định tiếp cận.

“Vật thể này không có hệ thống tiếp sóng và nó cũng không trả lời các cuộc gọi bằng radio”, ông Mellon nói.

Hai máy bay F-18 đã được điều đi để chặn vật thể này lại. Qua mô tả của các phi công thì nó dài khoảng 12m, dày 3,6m. Nó không có cánh và cũng không có ống xả từ động cơ. Khi bị 2 chiếc F-18 phong tỏa, nó dịch chuyển vị trí, như thể không tuân theo bất kỳ định luật vật lý nào, để tránh 2 phi cơ của Hoa Kỳ .

(Ảnh minh họa: thelivingmoon.com)

Mellon đã gặp các phi công và những người khác chứng kiến ​​sự kiện này. “Rõ ràng đây không phải là máy bay thử nghiệm của Hoa Kỳ. Đây là một câu chuyện có thật và có rất nhiều những câu chuyện tương tự”, ông nói.

Steve Justice, giám đốc về hưu của một chương trình phát triển hệ thống tiên tiến thuộc công ty Lockheed Martin phát biểu: “Làm sao tôi có thể phủ nhận những điều này?”

Lockheed Martin là một công ty công nghệ quốc phòng và vũ trụ. Công ty này đóng vai trò chủ yếu trong các hoạt động phòng thủ của Mỹ. Justice nói rằng ông đã nhìn thấy nhiều bằng chứng thuyết phục khác về UAP.

Học viện To The Stars được thành lập bởi Tom DeLonge, một thành viên của ban nhạc Blink 182. Ông đã kể về những trải nghiệm của mình trong nhiều năm chu du khắp nước Mỹ và quen biết với nhiều quan chức Hoa Kỳ.

Tom DeLonge phát biểu tại buổi hội thảo. (Ảnh chụp màn mình)

DeLonge nói: “Cuộc hội thảo này là lần đầu tiên giúp tôi biết được rất nhiều về sự liên hệ mật thiết giữa cơ quan an ninh quốc gia với vấn đề UFO”.

Ông công nhận rằng Bộ Quốc Phòng có tồn tại một số bí mật nào đó luôn được các quan chức bảo vệ.

Học viện To The Stars sẽ không chỉ tiết lộ về UAP mà còn cố gắng mô phỏng các công nghệ của UAP. Nhà vật lý lý thuyết, TS. Hal Puthoff, cựu giám đốc cho nhiều chương trình của CIA sẽ kết hợp cùng các nhà khoa học khác để tổng hợp các thông tin về UAP và sẽ làm việc để tìm ra cách hoạt động của chúng.

Về khía cạnh “nghệ thuật”, Học viện Nghệ thuật & Khoa học To The Stars sẽ tập trung vào khoa học viễn tưởng. Mellon giải thích rằng chúng ta sẽ hiểu hơn về thế giới này thông qua điều tra thực nghiệm và cả những câu chuyện trên phim.

Video về buổi hội thảo:

Hoàng An biên dịch