Tinh Hoa

cua kẹp

Trong tất cả các loài động vật, thì các loài giáp xác có mười chân, bao gồm: cua, tôm hùm và tôm – có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất tính theo khối lượng cơ thể bằng những chiếc càng của chúng.

Để thử nghiệm sức mạnh của cua Dungeness khổng lồ, chuyên gia về động vật Coyote Peterson đã đưa ngón tay vào càng cua để nó kẹp lại, và anh đã phải kêu gào đau đớn suốt 5 phút.

Cua Dungeness (tên khoa học Metacarcinus magister) là loài cua sinh sống ở vùng biển phía tây Bắc Mỹ, với chiều ngang mai 20 cm. Tại một số khu vực ngoài khơi bờ biển của Washington, cua Dungeness có thể đạt chiều ngang mai đến 25cm.

Đây không phải lần đầu tiên Peterson để động vật cắn mình. Trước đây, anh chàng gan dạ này đã thử sức với những loài côn trùng có vết chích/cắn đau nhất thế giới, như kiến lửa (fire ant), kiến gặt lá (harvester ant) và ong tarantula hawk.

Trong đó, con vật đáng gờm nhất có lẽ là kiến viên đạn (bullet ant), loài đứng đầu trong bảng xếp hạng đau đớn do vết chích côn trùng gây ra của Schmidt. Ngay cả đối với một người có sức chịu đựng cao và từng trải như nhà động vật học này thì vết chích của kiến viên đạn vẫn rất kinh khủng. Ngay sau khi bị chích, Coyote nằm lăn lộn ra đất với cơn đau.

Theo mô tả của anh, vết đốt cực kỳ nóng, khiến cả cánh tay tê liệt và ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ khác, nhất là vùng cổ. Sau 24 tiếng, vết đốt vẫn còn đau và tay của anh chuyển sang màu đỏ cho ảnh hưởng bởi chất độc.

Tinh Hoa tổng hợp