Tinh Hoa

Colombia thu giữ 12 tấn cocaine, số lượng lớn nhất lịch sử

Ngày 8/11, cảnh sát Colombia đã tịch thu hơn 12 tấn cocaine của băng đảng tội phạm hàng đầu nước này. Đây là số lượng tịch thu trong một vụ án lớn nhất từ trước đến nay.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cùng cảnh sát xem xét lượng cocain tịch thu được, ngày 8/11. (Ảnh: Reuters)

Số ma túy được cho là của nhóm buôn lậu và tội phạm Gulf Clan, được chôn tại 4 trang trại trong khu vực trồng chuối ở phía Tây Bắc tỉnh Antioquia, gần biên giới Colombia và Panama. Cảnh sát cũng đã bắt 4 nghi phạm.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ước tính số cocaine bị tịch thu có giá trị trên thị trường Mỹ khoảng 360 triệu USD. “Chưa bao giờ, kể từ khi bắt đầu đấu tranh chống ma túy hơn 40 năm trước, chúng tôi tịch thu số cocaine lớn như thế“, ông Santos nói với các phóng viên.

Vụ bắt giữ xảy ra trong thời điểm Mỹ, đồng minh tin cậy của Colombia trong cuộc chiến chống ma túy, ngày càng quan ngại về việc sản lượng thu hoạch cây cần sa đang tăng. Mỹ là thị trường tiêu thụ ma túy số 1 của Colombia.

Đồng thời Chính phủ Colombia bị các nhà lập pháp phe đối lập chỉ trích vì để các băng đảng tội phạm mới lấp đầy khoảng trống do du kích quân Cách mạng Colombia (FARC) để lại.

Ông Santos, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018, đã cam kết gửi 80.000 quân đội và cảnh sát đến những khu vực trước đây FARC kiểm soát để trấn áp các băng đảng tội phạm.

Trong 5 năm qua, các lực lượng an ninh Colombia đã bắt giữ khoảng 6.700 đối tượng buôn bán ma túy. Cảnh sát chống ma túy đã tịch thu 362 tấn cocaine trong năm nay.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến chống ma túy, Colombia là một trong những nước sản xuất cocain hàng đầu thế giới, với sản lượng khoảng 910 tấn mỗi năm, theo Cơ quan phòng chống buôn lậu ma túy Mỹ (DEA).

Băng Gulf Clan do Daio Antonio Usuga, còn gọi là Otoniel, cầm đầu. Ngoài buôn lậu ma túy, băng này còn khai thác mỏ bất hợp pháp và ước đoán hầu hết thành viên – khoảng 1.500 người – từng phục vụ trong các nhóm bán quân sự theo cánh hữu.

Nhóm này là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký vào năm 2016 với du kích quân Cách mạng Colombia (FARC).

Chính phủ Mỹ đã đưa ra khoản tiền thưởng lên đến 5 triệu USD cho thông tin để bắt hoặc giết Otoniel.

Tú Văn (t/h)